VATICAN CITY, 10/10/07 -- Đức Thanh Cha Bênêđictô XVI đã bổ nhiệm hai nhà khoa học được giải thưởng Nobel vào viện Hàn Lâm Khoa Học của Tòa Thánh.

Văn phòng báo chí Tòa Thánh hôm nay loan báo quyết định của ĐTC Bênêđictô XVI bổ nhiệm hai giáo sư vào làm thành viên Viện Hàn Lâm Khoa Học Tòa Thánh. Đó là ông Klaus von Klitzing, Giáo Sư Vật Lý tại viện đaị học Max Planck ở Đức và ông Yuan Tseh Lee, Giáo Sư Hóa Học, Viện Trưởng Viện Hàn Lâm Trung Hoa tại Đài Loan

Giáo Sư Von Klitzing, năm nay 64 tuổi sinh quán Sroda, Ba Lan. Giáo Sư thắng giảiNobel về Vật Lý năm 1985.

Giáo Sư Yuan Tseh Lee là người Đài Loan đầu tiên được giải Nobel. Giáo Sư Lee cùng với ông John Polanyi và Dudley Herschbach được trao giải Nobel về Hoá Học năm 1986.

Tưởng cũng nên nói thêm Hàn Lâm Viện của Tòa Thánh về bất cứ ngành nghề nào như khoa học kỹ thuật, kinh tế, xã hội, y khoa, v.v..cũng đều quy tụ những nhà khoa học lừng danh trên thế giới, thuộc đủ mọi quốc tịch, tôn giáo và được mời vào làm thành viên của Hàn Lâm Viện Tòa Thánh là một vinh dự.