“Đa số có thể nhầm lẫn”



Theo đài phát thanh Vatican, hôm thứ Sáu, Đức giáo hoàng Benedictô 16 đã phát biểu trước Hội nghị của Ủy ban thần học quốc tế về đề tài “đạo đức tương đối” trong thời đại hôm nay của chúng ta.

Từ nhiều năm qua, Ủy Ban quốc tế về Thần học nỗ lực tìm ra một định nghĩa mới về “ luân lý trong luật thiên nhiên” theo quan điểm của Giáo hội Công giáo cho thời đại ngày hôm nay.

Công việc đó quy vào việc tìm kiếm định nghĩa những khuôn mẫu giúp soi sáng thấu hiểu những gía trị trong cộng đồng xã hội trên toàn thế giới, hầu mọi người có thể chấp nhận được.

Dịp này, Đức giáo hoàng Benedictô 16 đã lên tiếng cảnh báo về ý niệm “luân lý tương đối” của thời đại hôm nay trong cộng đồng xã hội con người.

“Dựa theo ý niệm đạo đức của chủ thuyết tương đối, một số người đã cho đó là những điều kiện chính của nền dân chủ. Vì thuyết tương đối bảo đảm, kèm theo sự suy luận, sự khoan dung rộng lượng và kính trọng lẫn nhau của con người. Nếu qủa là như thế, đa số trong khoảnh khắc lúc đó sẽ trở nên nguồn tảng sau cùng của luật pháp. Nhưng lịch sử dẫn chứng rõ ràng, đa số vẫn có thể nhầm lẫn.

Nếu điều gì liên quan đến luật lệ căn bản quyền con người, thì không ai là con người có thể lật đổ được điều luật đã thành khuôn, do Đấng tạo Hóa đã viết ghi như mẫu mực trong trái tim con người, mà không làm cho xã hội bị đảo lộn mất trật tự từ căn bản.

Nếu như có âm mưu đen tối nào dẫn đến điều này, lúc đó chủ nghĩa hoài nghi và chủ thuyết đạo đức tương đối xóa bỏ những nguyên tắc căn bản của luật lệ thiên nhiên về phương diện luân lý, cùng ngay cả trật tự về dân chủ cũng sẽ bị lung lay từ trong nền tảng.

Chúng ta phải chống lại những ý đồ đen tối đó bằng sự ý thức rõ ràng của tất cả mọi người qua vận dụng làm nổi bật ý hướng tốt ngay lành ngay chính, từ người giáo dân hay ngay cả những người thuộc các tôn giáo không phải là Kitô giáo. Họ cần phải cùng nhau cố công đạt cho được, trên bình diện văn hóa dân sự cũng như chính trị, những điều kiện cần thiết, hầu gía trị của luật lệ luân lý thiên nhiên được công nhận trọn vẹn.

Ý niệm về luật lệ thiên nhiên nằm trong sự hiểu biết là mỗi người tự bản chất thiên nhiên đã được trang bị những quyền không bị làm biến mất được. Những quyền đó không lệ thuộc vào giới tính, vào nơi chốn, vào thời gian, vào Tôn giáo, vào quốc tịch hay vào một thể chế quốc gia nào.

Những quyền không bị làm biến mất là quyền về đời sống, thân xác được bảo đảm an toàn hay là quyền tự do của mỗi cá nhân.

Tin trong www.kath.net, ngày 06.Oktober 2007)