Quân đội Miến đàn áp người biểu tình
Các nhà lãnh đạo tôn giáo tại Á Châu đã hiệp cùng các nhà lãnh đạo trên thế giới trong việc kêu gọi giải pháp hòa bình cho khủng hoảng tại Miến Điện, nơi bọn độc tài quân phiệt xứ này đang thẳng tay đàn áp những người biểu tình.

Trong điện văn gởi cho chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Miến Điện, Đức Tổng Giám Mục Orlando Quevedo của tổng giáo phận Cotabato, Phi Luật Tân, thư ký Liên Hội Đồng Giám Mục Á Châu, đã bày tỏ quan ngại sâu xa về những biến cố gần đây tại Miến Điện.

Tưởng cũng nên nhắc lại hôm 28/9 vừa qua, quân đội Miến đã đàn áp dã man những người biểu tình do các chư tăng Phật Giáo lãnh đạo tại thủ đô Yangon, giết ít nhất 10 người biểu tình, chiếm đóng và bao vây nhiều ngôi chùa tại thủ đô.

Trong thư gởi cho Đức Tổng Giám Mục Paul Zinghtung Grawng của tổng giáo phận Mandalay, Đức Tổng Giám Mục Quevedo cho biết các Đức Giám Mục Á Châu theo dõi diễn biến tại Miến với mối quan tâm sâu xa. Đức Cha Quevedo cho biết các Đức Giám Mục tại Á Châu hiểu được bản tuyên bố của Hội Đồng Giám Mục Miến công bố hai ngày trước đó kêu gọi người Công Giáo hãy cầu nguyện cho đất nước.

“Thay mặt cho Liên Hội Đồng Giám Mục Á Châu, tôi bày tỏ tình liên đới với hiền huynh về lập trường của hiền huynh. Do đó, ở đây tôi mong các Hội Đồng Giám Mục thành viên và các cơ quan phối thuộc dâng lời cầu nguyện và thánh lễ xin Chúa ban bình an để các vụ bạo động không còn tái diễn trong tương lai”.

“Chúng tôi cầu nguyện để những vấn nạn của đất nước yêu dấu của hiền huynh có thể được giải quyết thông qua đối thoại hòa bình vì lợi ích chung. Đây là tiến trình chúng tôi khích lệ các bên hữu quan hãy theo đuổi”.

Tại miền Nam Phi Luật Tân, Đức Tổng Giám Mục Fernando Capalla của tổng giáo phận Davao cho biết ngài đã gởi điện văn cho Đức Cha Charles Bo của tổng giáo phận Yangon và các Giám Mục Miến bày tỏ tình liên đới trước những thử thách mà đất nước Miến đang phải trải qua.

Tại Hán Thành, Đức Cha Boniface Choi Ki-san của giáo phận Incheon, người đã rời Miến Điện hơm 26/9 cho biết Giáo Hội Công Giáo tại Miến Điện khó có thể làm gì được nhiều trước tình hình hiện nay. Đức Cha nói:

“Số người Công Giáo quá ít để có một ảnh hưởng tích cực trên những vấn đề xã hội của Miến Điện”. Theo niên giám mới nhất trong tổng số 47 triệu dân, người Công Giáo chỉ chiếm 628,000 người.

Đức Cha Choi cho biết thêm là các tài sản của Giáo Hội, bao gồm cả các trường học, đã bị bọn quân phiệt Miến tịch thu từ hàng mấy thập niên qua.

Tại Ấn Độ, cha Babu Joseph, phát ngôn viên Hội Đồng Giám Mục Ấn nói với báo chí rằng bọn quân phiệt Miến cần “tôn trọng khát vọng của những người biểu tình”. Theo cha Babu, cộng đồng thế giới không thể dung thứ những hành động đàn áp dã man quyền dân chủ của người dân.

Cha M.D. Thomas, thư ký ủy ban Đối Thoại Liên Tôn của Hội Đồng Giám Mục Ấn nói rằng các nhà lãnh đạo trên thế giới có nghĩa vụ ủng hộ chính nghĩa của nhân dân Miến và phải chống lại các chính sách độc tài của bọn quân phiệt Miến.

Tình hình Giáo Hội Miến Điện theo niên giám Tòa Thánh 2006
Giáo PhậnDân SốCông GiáoPhần Trăm
Myitkyina2,000,00098,3514.92%
Yangon (TGP)15,000,00081,5650.54%
Hakha1,016,17976,8677.56%
Pathein4,992,08071,9081.44%
Loikaw301,18762,08320.61%
Taunggyi (TGP)1,736,87547,8862.76%
Kengtung1,000,50045,0184.50%
Taungngu3,310,00040,0941.21%
Lashio2,300,00030,9981.35%
Pyay9,028,00024,300 0.27%
Mandalay (TGP)15,000,00022,5110.15%
Mawlamyine2,621,8897,771 0.30%
Pekhon450,00037,0008.3%