Chủ tịch HĐGM Tây Ban Nha và cũng là Giám Mục Địa phận Bilbao, Đức Cha Ricardo Blázquez, đã tuyên bố rằng : “ Tổ chức ly khai ETA phải biến đi trong kỳ hạn chóng nhất, cách vô điều kiện và hoàn toàn”.

Trước khi tham dự vào khóa đào tạo học thuyết xã hội của Giáo Hội xoay quanh chủ đề “Bối cảnh dân chủ ở Tây Ban Nha ngày nay”, Đức Giám Mục đã bình luận thông cáo cuối cùng của tổ chức khủng bố xứ Basque này bằng cách khẳng định rằng: “nó chẳng đem lại được điều gì hơn”.

ĐGM Bláquez đã bày tỏ sự “ủng hộ của mình đối với các nạn nhân của tổ chức khủng bố ETA và đối với tất cả những ai bị chúng đe dọa”.

Liên quan đến việc giáo dục công dân, Đức Cha đã tuyên bố rằng HĐGM Tây Ban Nha chưa có biện pháp nào trong cụ thể, nhưng HĐGM chia sẻ sự tự do của các bậc cha mẹ giáo dục con cái mình trên cơ sở những xác tín của riêng họ”.

Vị chủ tịch HĐGM đã mở đầu khóa học về học thuyết xã hội của Giáo Hội bằng việc lập một danh sách của tất cả những gì mà Giáo Hội đã mang đến cho tiến trình dân chủ ở Tây Ban Nha, và đồng thời đảm bảo rằng Công Đồng Vatican II đã mang lại một đóng góp lớn lao cho tiến trình này.

Ngài cũng đề cập đến nội dung của Hiến Chế Vui Mừng và Hy Vọng nhấn mạnh tầm quan trọng của một tuyên ngôn như thế nhằm xác định “ những thái độ thông thường (normalité) nhất thiết phải vươn tới”. Ngài cũng nhắc lại rằng vào thời kỳ này Giáo Hội Tây Ban Nha đã cung cấp hàng loạt các tài liều và những suy tư và tất cả những tài liệu này đều “ rất mạch lạc với nhau”.

Ngài cũng nhận xét rằng Giáo Hội đã không từ bỏ ý muốn của mình trong việc “đóng góp cho “một nền dân chủ tốt hơn”.