Đạo Scientology với 10 triệu tín đồ bị cáo buộc là tổ chức tội phạm
Nguyễn Long Thao9/10/2007
Pdf Email cho bạn bè In Ra Tăng Cỡ Chữ Giảm Cỡ Chữ Cỡ Chữ Ban Đầu

BRUSSELS, Belgium 6/09/07 – Trong những năm cuối thế kỷ 20, tại Hoa Kỳ người ta nói nhiều đến một tổ chức tôn giáo mới lấy tên là Scientology. Năm 1991 tờ Time phát hành tại Hoa Kỳ đã dành nguyên một số báo lấy tựa đề là Scientology trình bày tính “ma giáo” tham lam của tổ chức Scientology do L. Ron Hubbard sáng lập tại Los Angeles. Tôn giáo mới này thành lập vào năm 1951 xây dựng trên nền tảng con người có tâm linh bất tử (spiritual immortal) và tâm linh đó có tồn tại được hay không là tùy cá nhân đó có sống gắn bó với tha nhân và với vũ trụ hay không. Tôn giáo dậy khoa học mở mang tâm trí con người và nhờ đó có thể giải quyết được hết các vấn đề. Scientology hiện nay có đến 10 triệu tín đồ trên khắp thế giới.

Tại Bỉ, vào ngày thứ Ba tuần qua, công tố viên đã chính thức truy tố tôn giáo Scientology ra tòa vì tội lừa đảo và tống tiền. Cuộc điều tra tổ chức tôn giáo này kéo dài trong 10 năm và công tố viên đã đi đến kết luận gọi tổ chức tôn giáo này là một tổ chức tội ác (Criminal organization)

Nhóm Scientology nói họ sẽ chống lại những cáo buộc hình sự mà công tô viên Jean-Claude Van Espen đã truy tố đối với 12 người trong tổ chức

Bà Lieve Pellens, phát ngôn viên tòa án Liên Bang cho biết cuộc điều tra của công tố viên Van Espen kết luận rằng tôn giáo Scientology có trụ sở tại Brussels đã có những hoạt động phi pháp, như thực hành việc chữa trị y khoa bất hợp pháp, vi phạm luật quyền riêng tư, dùng những khế ước phi pháp.

Văn phòng tôn giáo Scientology ở Âu Châu đã đưa ra bản tuyên cáo nói họ sẽ chống những lời buộc tội của công tố viện. Tuyên cáo viết: “Trong 10 năm vừa qua, công tố viên đã dùng các cơ quan truyền thông để làm hại uy tín của Giáo Hội Tôn Giáo Khoa Hoc (Church og Scientology) đã không truy tố trước toà. Do vậy điều này tạo ra bầu khí kỳ thị tôn giáo Scientology ở Bỉ.”

Tuyên cáo cũng nói thêm “ Những khuyến cáo của công tố viên đã buộc cho tôn giáo Scientology có tội trước khi ra tòa do vậy Giáo Hội Tôn Giáo Khoa Học khó có thể lấy lại thanh danh và tự bào chữa trước tòa”

Tôn giáo Scientology đã hoạt động tại Bỉ gần 10 năm nay. Vào năm 2003 họ mở một văn phòng quốc tế gần trụ sở của Liên Hiệp Âu Châu với dụng ý vận động các thành viện chấp nhận cho họ là một tôn giáo mà tại Bỉ họ không được hưởng quy chế này.

Vào năm 1997 Ủy Ban Tư Pháp Nghị Viện Bỉ đưa ra bản phúc trình coi tổ chức Scientology là một hội bí mật và ra lệnh mở cuộc điều tra về tài chánh và cách thức tổ chức này tuyển thành viên mới vào hội, như hội đã trắc nghiệm tư cách thành viên thế nào.

Công tố viên đã cứu xét các hồ sơ của những người đã từng là thành viên của hội Scientology, nay đã ra khỏi hội. Họ nộp đơn cho cảnh sát tố cáo Scientology đã đe dọa và tống tiền họ thế nào.

Giới chức tòa án đã có hồ sơ tài chánh của tổ chức này như các văn thư, các bán báo cáo ngân hàng, và nhiều giấy tờ khác liên quan đến tổ chưc Scientology trong 10 năm qua. Cảnh sát cũng thanh tra các văn phòng tư vấn có dính líu đến tổ chức tôn giáo Scientology.

Chính quyền Đức thì coi tổ chức Scientology là một cơ sở thương mại và làm tiền các người dễ dụ dỗ.

Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đã lên tiếng chỉ trích chính quyền Bỉ, Đức và các nước Âu Châu khác đã coi tổ chức Scientology là một hội bí mật và ra luật lệ hạn chế hoạt động của tổ chức này. Theo báo Time, nhiều thành viên trong tổ chức này là các minh tinh, tài tử màn ảnh nổi tiếng của Hollywood như Tom Cruise, Bono v.v.. Cũng có những viên chức trong bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ nằm trong tổ chức bí mật lấy tên là Giáo Hội Khoa Hoc.

See Also

9/18/2010
ĐGH yêu cầu phải tôn trọng quyền được tự do thay đổi tôn giáo
Paul Minh Nhật
9/28/2003
Phái đoàn Liên Tôn Thế Giới lên án bạo động nhân danh tôn giáo
Nguyễn Long Thao
10/3/2002
Vatican: Nhà nước phải chấp nhận, chớ không phải khoan dung Tôn giáo
Ðức ông Nguyễn Quang Sách
10/2/2002
Nhà nước phải chấp nhận, chớ không phải khoan dung Tôn giáo
Ðức Ông Nguyễn Quang Sách
5/16/2006
ĐHY Poupard : « Giáo hội không sợ phải đối đầu với sự dốt nát tôn giáo »
Lm. Stêphanô Bùi Thượng Lưu
2/13/2003
Những Giáo Phái và những phong trào tôn giáo mới trên mạng lưới của Fides
Lm. Stêphanô Bùi Thượng Lưu
1/12/2011
Phái đoàn quan chức tôn giáo cấp cao của Trung Quốc đến thăm Đài Loan
Tiền Hô
12/25/2010
Lễ Giáng Sinh: Đức Thánh Cha Benedict XVI đòi hỏi phải có tự do tôn giáo
Bùi Hữu Thư
3/24/2010
Tự do Tôn giáo không yêu cầu phải thế tục hóa hoàn toàn
Dominic David Trần
7/1/2008
Hiện tượng các giáo phái tôn thờ Satan lan tràn tại Italia
Linh Tiến Khải
3/5/2008
Phái đoàn Hồi giáo họp với Tòa thánh chuẩn bị hội nghị liên tôn
Phụng Nghi
10/22/2007
Huấn dụ ngày Chúa Nhật: Tôn giáo không phải là chiếc xe hận thù
Đ.Ô Nguyễn Quang Sách
10/26/2006
ACN: Thổ phải có tự do tôn giáo theo tiêu chuẩn Âu Châu
Nguyễn Việt Nam
9/13/2004
Hồng Y Kasper: Các Tôn Giáo phải tự mình xa lánh những kẻ khủng bố
Ðức Ông Nguyễn Quang Sách
1/19/2004
ÐGH tuyên bố các tôn giáo lớn phải đoàn kết vì mục tiêu hòa bình
Nguyễn Long Thao
9/2/2003
Các tôn giáo phải đoàn kết trong việc lên án chủ nghĩa khủng bố
J.B. Ðặng Minh An
3/23/2003
Tại sao Luật Pháp phải giúp đỡ Tôn giáo
Ðức Ông Nguyễn Quang Sách
1/20/2003
Nga lo lắng trước phái đoàn điều tra tự do tôn giáo của Hoa Kỳ
Nguyễn Việt Nam
10/4/2002
Qui ước châu Âu bị thúc ép phải nhớ tới vai trò các tôn giáo
Ðức Ông Nguyễn Quang Sách
9/14/2007
Bắc Triều Tiên lo sợ tôn giáo, tuyên truyền chống tôn giáo trong quân đội
John Bosco Nguyễn Hoàng Thương