Theo hãng tin Công Giáo Hoa Kỳ (CNS), Sau những cuộc nghiên cứu kéo dài trong nhiều năm, Thánh Bộ Giáo Lý đã gởi cho các nhà lãnh đạo Giáo Hội một tài liệu mật kết luận rằng các tiến trình giải phẩu đổi giống không thay đổi phái tính của một người dưới mắt Giáo Hội. Hệ quả là, tài liệu đề nghị các Đức Giám Mục không nên thay đổi phái tính trong các hồ sơ rửa tội và những người Công Giáo nào đã trải qua các phẩu thuật đổi phái tính không được kết hôn, không được thụ phong linh mục hoặc bước vào đời sống tu trì.
Tài liệu đã được hoàn thành năm 2000 và gởi "sub secretum" (mật) cho đại diện của Đức Thánh Cha tại các nước để hướng dẫn cho các Đức Giám Mục trong từng trường hợp. Tuy nhiên, ngày càng rõ là có nhiều vị Giám Mục không biết đến sự tồn tại của tài liệu này, do đó, trong năm 2002, Thánh Bộ đã gởi tài liệu này đến chủ tịch các Hội Đồng Giám Mục.
Được biết tiến trình giải phẩu chỉ có tính chất nhân tạo và bề ngoài. Nó thực sự không thay đổi tính cách của một người.
Tài liệu đã được hoàn thành năm 2000 và gởi "sub secretum" (mật) cho đại diện của Đức Thánh Cha tại các nước để hướng dẫn cho các Đức Giám Mục trong từng trường hợp. Tuy nhiên, ngày càng rõ là có nhiều vị Giám Mục không biết đến sự tồn tại của tài liệu này, do đó, trong năm 2002, Thánh Bộ đã gởi tài liệu này đến chủ tịch các Hội Đồng Giám Mục.
Được biết tiến trình giải phẩu chỉ có tính chất nhân tạo và bề ngoài. Nó thực sự không thay đổi tính cách của một người.