Báo Người Quan Sát Viên Rôma tố cáo «việc phá thai có chọn lọc»
Tiến Nhân8/28/2007
Pdf Email cho bạn bè In Ra Tăng Cỡ Chữ Giảm Cỡ Chữ Cỡ Chữ Ban Đầu

VATICAN -- Theo tin từ Zenit, tờ Quan Sát Viên Rôma đã tố giác một chiến dịch phá thai có chọn lọc ở bệnh viện San Paolo ở Milan, và gọi đó mà một chọn lựa « bất hợp pháp ».

Viện kiểm sát Milan đã mở cuộc điều tra theo sau một cuộc phá thai có chọn lựa, mà theo thói quen được thực hiên bằng cách đánh dấu màu bào thai được cho là không chữa được nữa.

Việc làm này nhắm loại bỏ một bào thai sinh đôi bị mắc bệnh « trisomie 21 » của một phụ nữ 38 tuổi. Việc can thiệp đã được được thực hiện trên bào thai « lành mạnh ». (« Trisomie » là chứng di truyền dị thường do bởi sự hiện diện của nhiễm sắc thể dư thừa trong một cặp nhiễm sắc thể. Trisomie 21 sẽ gây ra bệnh Lang – don- Đao (mongolisme), ghi chú của người dịch).

Tờ Quan Sát Viên Rôma, trong bài viết có tựa đề « Quý vị không có quyền » và kèm theo phụ đề : « Một thực hành sai lầm, một chiến dịch mới », đã khẳng định : « không ai có quyền loại bỏ một mạng sống khác. Không người nào có quyền thay thế Thiên Chúa vì bất ký động cơ nào ».

Tờ báo tiếp tục vạch trần : « thế nhưng, những hài nhi vô tội tiếp tục chết. Những lời chưa được nói ra của chúng, những nụ cười chưa hề được tỏ lộ, những cái nhìn mãi không được đón nhận của chúng tiếp tục không còn khơi lên sự phẫn nộ hay ít ra những suy nghĩ cần thiết, sâu xa và nghiêm chỉnh »

« Chính như thế mà hai bé gái đã chết ở Milan. Bị giết do bởi sự phá thai có chọn lọc. một trong hai bé gái sinh đôi đã bị hư nhiễm sắc thể. Cha mẹ đã quyết định phá thai để chỉ giữ lại bào thai « lành mạnh ». trái lại, một sai lầm kinh khủng đã dẫn đến loại bỏ cả bào thai « lành mạnh » này ».

Tờ cơ quan ngôn luận của Tòa Thánh đã nhận định rằng « đó là do thái độ ưu sinh đã áp đặt những luật lệ của nó. Đó chính là nền văn hóa hòan hảo bắt phải loại trừ tất cả những gì không tỏ ra đẹp đẽ, lộng lẫy, thiết thực và quyến rũ. Và những gì mở ra, đó là sự trống rỗng, sự cô quạnh của một cuộc sống thiếu đi những nội dung, cho dầu cuộc sống đó được chế biến cho hoàn thiện ».

Đối với Người Quan Sát Viên Rôma, việc chọn lựa này của cha mẹ là một « chọn lựa bất hợp pháp » cho dầu nó « được cho phép bởi luật pháp, như đó là trường hợp ở Ý. »

See Also

2/19/2005
Người nổi tiếng đòi được phá thai, lại xin hủy bỏ luật phá thai
Nguyễn Long Thao
5/5/2009
Khủng khiếp Trung Cộng: vấn nạn mang thai hộ, nhà cầm quyền buộc phá thai
Trung Thiên
7/17/2006
Quốc Hội Do Thái Từ Chối Việc Nới Lõng Phá Thai
Anthony Lê
11/18/2005
Không thể nào lên tiếng hô hào chống phá thai, nhưng lại dùng thuốc ngừa thai
Anthony Lê
4/23/2005
Phá thai không giảm bớt tử suất phụ nữ mang thai
Nguyễn Long Thao
1/22/2005
Hậu quả phá thai: Giáo xứ ở Colorado nhận chôn hơn 2600 thai nhi
Nguyễn Long Thao
4/4/2003
Liên hệ giữa ngừa thai và phá thai
Ðức Ông Nguyễn Quang Sách
7/30/2008
Cựu chuyên gia về Phá Thai phơi bày những lời dối trá của Phong Trào Phò Phá Thai Hoa Kỳ
Pau Anh
1/1/2007
Kinh hoàng trước con số phá thai, Úc trao 51 triệu cho CENTACARE hy vọng giảm thiểu phá thai
Nguyễn Việt Nam
1/24/2003
Ðức Hồng Y Bevilacqua: “Không phá thai nữa; không bao giờ phá thai nữa.”
Phó Tế J.B.Huỳnh Mai Trác
7/26/2002
Bác sĩ phá thai tại Toronto hoảng hốt khi giới trẻ đến cầu nguyện trước cửa một trung tâm phá thai
Nguyễn Việt Nam
2/15/2011
Philippine: Kitô hữu và người Hồi giáo phò sự sống chống luật phá thai
Lã Thụ Nhân
2/4/2011
Các giám mục Philippine sẵn sàng đi tù để ngăn chặn luật phò phá thai
Lã Thụ Nhân
11/19/2010
Các giám mục phát động 1 triệu chuỗi Mân côi chống lại luật phá thai
BTGH
6/20/2010
Danh ca Andrea Bocelli nói thông điệp của ông là chống phá thai và phò sinh
Dominic David Trần
5/20/2010
Các bác sĩ Công Giáo lên tiếng về việc một nữ tu cho phép phá thai
Trần Mạnh Trác
5/8/2010
Giải phóng nữ giới là khước từ việc phá thai
Linh Tiến Khải
3/4/2010
Âu Châu: Phá Thai, nguyên nhân chính yếu của các vụ thương vong
Bùi Hữu Thư
1/28/2010
Phe phá thai phản đối quảng cáo Super Bowl
Trần Mạnh Trác
11/18/2009
Giáo Hội Hàn Quốc: Để chấm dứt phá thai, chúng ta phải thay đổi xã hội
Nguyễn Hoàng Thương