Tổng Thống Pháp Nicolas Sarkozy có thể sẽ đến thăm Roma cuối năm 2007.
LM Đặng Thế Dũng8/18/2007
Pdf Email cho bạn bè In Ra Tăng Cỡ Chữ Giảm Cỡ Chữ Cỡ Chữ Ban Đầu

Tin Roma (Apic 16/08/2007) - Hôm ngày 15 tháng 8 năm 2007, nhật báo pháp "Le Figaro" đã loan báo là Ông Nicolas Sarkozy, đương kim tổng thống Pháp, có thể sẽ đến Roma và viếng thăm Vatican, vào khoảng ngày 13 tháng 12 năm 2007. Nhưng Toà Ðại Sứ Pháp cạnh Toà Thánh đă không xác nhận gì về tin này. Theo nhật báo "Le Figaro", thì Tổng Thống Pháp đến Roma là để nhận tước hiệu "kinh sĩ danh dự" của Ðền Thờ Thánh Gioan Lateranô.

Ông và Bà TT Pháp
Ðược biết, theo truyền thống, thì Tổng Thống Pháp, với tư cách là người kế vị các Vua Nước Pháp, là vị nguyên thủ quốc gia duy nhất có quyền mang tước hiệu "kinh sĩ danh dự" của Nhà Thờ Chính Toà của Vị Giám Mục Roma, tức Ðền Thờ Thánh Gioan Latêranô.

Tuy nhiên, không phải tất cả các vị Tổng Thống Pháp đều đã nhận tước hiệu "kinh sĩ danh dự" này. Vị tổng thống cuối cùng đã lãnh nhận tước hiệu này là Tổng Thống Chirac, nhân chuyến viếng thăm tại Vatican, ngày 20 tháng Giêng năm 1996.

Ðược biết vào ngày 13 tháng 12 hằng năm, ngày lễ kính thánh nữ Lucie, Ðức Hồng Y Tổng đại diện Ðức Thánh Cha cai quản giáo phận Roma, dâng một thánh lễ tại Ðền Thờ Thánh Gioan Latêranô, để cầu nguyện theo ý chỉ: cho hạnh phúc và sự thịnh vượng của Pháp quốc. Ðược biết những đặc ân trên có truyền thống bắt đầu từ Vua Henri IV. Vua này đã cai trị Vương Quốc Pháp vào thời kỳ chia rẽ sâu xa giữa công giáo và tin lành thệ phản; Nhà Vua là tín hữu tin lành Calvin, trước khi trở lại với Ðức Tin công giáo. Năm 1598, Vua Henri IV đã ký chiếu chỉ Nantes kết thúc chiến tranh tôn giáo (Edit de Nantes) và chấp nhận cho những anh chị em tin lành thệ phản được hưởng tự do tôn giáo. Nói lên lòng biết ơn của mình với Giáo Hội công giáo Roma và với Ðức Giáo Hoàng, Vua Henri IV đã dâng cho Kinh Sĩ Ðoàn Ðền Thờ Thánh Gioan Latêranô một món quà, với lời yêu cầu đặc biệt vào ngày 13 tháng 12 hằng năm, ngày kỷ niệm của Nhà Vua Henri IV, một Thánh Lễ sẽ được cử hành tại Ðền Thờ này, để cầu nguyện cho sự thịnh vượng của Pháp Quốc.



See Also

8/18/2007
Vài nhận định của Ðức Hồng Y Cottier về Ba Văn Kiện quan trọng của Ðức Bênêđitô XVI
LM Đặng Thế Dũng
12/20/2007
Tổng Thống Pháp chính thức thăm Vatican
Tiến Nhân
11/4/2006
Vatican lập lại giải pháp 2 quốc gia cho vấn đề Do thái và Palestine
LM Trần Công Nghị
5/5/2006
Vatican lên án truyền chức Giám mục bất hợp pháp tại Trung Quốc
LM Trần Đức Anh OP
11/12/2003
Tòa Thánh Vatican quan ngại về bản dự thảo hiến pháp của Afghanistan
Nguyễn Long Thao
7/25/2003
Vatican: Hoa Kỳ vi phạm công pháp quốc tế khi đưa hình ảnh con của Saddam
Ngọc Loan
2/9/2003
VATICAN thấy "những lỗ hổng" trong bản thảo Hiến pháp châu Âu
Ðức Ông Nguyễn Quang Sách
1/10/2003
Sự khánh thành đặc biệt năm pháp lý tại Vatican
Ðức Ông Nguyễn Quang Sách
10/22/2002
Viên chức Vatican đề cập tới "Những biện pháp Kinh tế cưỡng chế"
Ðức Ông Nguyễn Quang Sách
6/5/2007
Hành pháp Lập pháp ... Pháp Quốc
Hà Minh Thảo
2/12/2010
Tân Sứ Thần Tòa Thánh tại Pháp đánh giá tầm quan trọng của Giáo Hội Pháp
Lm. Giuse Vũ Tiến Tặng
7/19/2007
Quốc gia Vatican khai trương Website tạo điều kiện thăm Vatican cách hiện thực
LM Trần Công Nghị
5/24/2010
Chính quyền Obama yêu cầu Tối Cao Pháp Viện Liên Bang Hoa Kỳ ngăn cản các vụ kiện chống lại Toà Thánh Vatican.
Dominic David Trần
10/4/2003
Vatican cố gắng vận động lần cuối cùng về Hiến pháp Liên Hiệp Âu Châu.
Nguyễn Long Thao
8/8/2002
Giám Ðốc Ðài phát thanh Vatican lo ngại đến biện pháp quân sự của Hoa Kỳ đối với Iraq
Ngọc Loan
12/21/2007
Tổng Thống Pháp ca ngợi một « thái độ thế tục tích cực » và khẳng định cội rễ Kitô giáo của nước Pháp
Tiến Nhân
3/13/2005
Trung Quốc cứ 5 nghi can phạp pháp thì 1 là thiếu niên.
Nguyễn Long Thao
5/27/2004
Chính quyền Pháp chống việc đưa Kitô Giáo vào hiến pháp Liên Hiệp Âu Châu.
Nguyễn Long Thao
2/18/2003
ĐTC vẫn kiên trì đòi hỏi Hiến Pháp Âu Châu phải nhắc đến gia sản Kitô Giáo dù bị tổng thống Pháp chống đối dữ dội
Nguyễn Việt Nam
2/8/2003
Dự án của hiến pháp âu châu: Nói gì về quy chế pháp lý của các Giáo hội?
Ðức Ông Nguyễn Quang Sách