Vatican – Lời cầu xin cho hòa bình chứng tỏ niềm tin nhận rằng hòa bình là ơn ban của Thượng Đế và còn cần đến sự cộng tác của con người. Đó là lời Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI nói trong thông điệp gửi hội nghị cấp cao các lãnh tụ tôn giáo họp trên núi Hiei tại Nhật.

Trong thông điệp gủi tới hội nghị thượng đỉnh từ ngày 3 đến 4 tháng 8 do cộng đồng Phật giáo Tendai tổ chức, Đức Thánh Cha nói: “Hòa bình vừa là ân huệ của Chúa và cũng là bổn phận của mỗi cá nhân.”

Các thành viên trong cộng đồng coi ngọn núi Hiei là nơi cực thánh tại Nhật bản. Trường phái Phật giáo Tendai thành lập trên núi này vào thế kỷ thứ 9.

Năm 1986, khi Đức cố giáo hoàng Gioan Phaolô II mời các lãnh tụ tôn giáo khắp thế giới tới Assisi (nước Ý) để cầu nguyện cho hòa bình thì lãnh tụ của Phật giáo Tendai nhận đến tham dự. Năm sau, cộng đồng này bắt đầu tổ chức tiếp đón các lãnh tụ tôn giáo tại Nhật đến dự buổi cầu nguyện thường niên cho hoà bình tại núi Hiei.

Sau khi nhóm khủng bố tấn công New York và Washington năm 2001, chủ trì giáo phái Phật giáo Tendai bắt đầu mời các đại diện thế giới của Thiên Chúa giáo, Hồi giáo và Do thái giáo tới tham dự nghi thức cầu nguyện cùng với các lãnh tụ tôn giáo Nhật bản.

Trong thông điệp gửi tới hội nghị cấp cao năm nay, Đức Thánh Cha nói: “Tiếng thế giới kêu gào hòa bình, vang vọng từ các gia đình và các cộng đồng trên khắp địa cầu, chính là lời nguyện cầu lên Thượng đế và đồng thời cũng là lời kêu gọi đến mỗi anh chị em trong gia đình nhân loại.”

Đức Thánh Cha bày tỏ niềm hy vọng là các lãnh tụ tôn giáo tới họp sẽ tràn đầy bình an của Chúa và củng cố quyết tâm của mình hầu trở thành chứng nhân cho sự hợp lý của hoà bình nhằm vượt thắng “sự phi lý của bạo lực.”