Những Toà án quốc gia Vatican

VATICAN8/1/2003(ZENIT. org)-Hồng Y quốc vụ khanh Angelo Sodano đã cử hành thánh lễ khai mạc năm pháp lý trong Quốc gia Thành Vatican ngày thứ Tư 8/1. Một cuộc khánh thành đặc biệt công khai, được một thông cáo báo chí thông báo trước .

Nghi thức, hàng đầu thuộc loại này, đã tiếp theo trong phòng tiếp kiến các toà án. Đó là một ý muốn làm trong sáng đã gợi ý sự mở công khai này, hôm nay luật sư Gianluigi Marrone giải thích trên Đài Vatican.

Trong bài giảng lễ Hồng Y Sodano đã nhấn mạnh tương quan giữa nhân đức công bình và nhân đức tôn giáo.

Luật sư Nocola Picardi đã trình bày những hoạt động pháp lý trong lòng Quốc gia Vatican trước sự hiện diện những thẩm quyền cao nhất Chính phủ và các quan chức Vatican và Ý.

Trên thực tế trong Thành Vatican có một tòa án giáo hội (chăm lo những vụ việc của Giáo hội trong Thành Vatican) mà con những tòa án dân sự (xử lý những việc liên quan tới các công dân và những người qua đàng).

Các tòa án gồm một tòa Thượng thẩm và một tòa Phá án có thẩm quyền trong vấn đề dân sự và hình sự.

Các tòa đó có thẩm quyền về việc tổ chức của một Quốc gia, dầu nhỏ và không điển hình, hay về sự sống của thực tại lãnh thổ này, sự sống các công dân, các người cư trú và sự sống của một số khách tham quan: những tín hữu của Ðền Thánh Phêrô, những khách thăm viếng các Bảo tàng Vatican. Sự hiện diện của họ, sinh hoạt của họ, cách cư xử của họ có thể tùy thuộc thẩm quyền của những tòa án địa phương.

Luật sư Marrone xác nhận về vấn đề này: "Vấn đề công bình tại Vatican là đặc biệt. Trong một số hoàn cảnh, chúng tôi phải đương đầu với những tình huống bi thảm, như những tình tiết đụng chạm trong Đoàn Vệ binh -Thụy Sĩ. Trong những hoàn cảnh khác, chúng tôi gặp những tình tiết đụng chạm tới những tội phạm liên quan di sản, những tội phạm có thể có những chiều kích to lớn. Nhưng đa số các vi phạm-tôi nói về công bằng hình sự- liên quan tới chính chất tội phạm nhỏ thường hay diễn ra trong những cuộc tụ hội đông người, chúng tôi nghĩ tới làn sóng người thăm viếng các Bảo tàng Vatican và tới những sự hiện diện trong Vương Cung Thánh Ðường, tức là những tội ăn cắp, móc túi, và những sinh hoạt khác tùy thuộc một tòa án hình sự. Trong vấn đề dân sự, có một loạt những thẩm quyền ...

Còn về sự hiện diện các viên chức Ý trong lễ khánh thành sáng nay, luật sư xác nhận: "Với quan viên Ý và những viên chức các xứ khác, chúng tôi luôn có những quan hệ rất chân tình, mà còn sẵn sàng hợp tác, điều này ngày nay là cần thiết trong một ý niệm về công bằng không nên để ấn định bởi những khóa kéo lỗi thời, khó hiểu và bất công. Sự hiện diện này cũng là một dấu khác của sự hợp tác chăm chú, tích cực cởi mở và sẵn sàng đối với quan tòa ý, kinh nghiệm trong nhiều dịp, kể cả đối với sự xin trợ giúp pháp lý do quan tòa ý, và không phải một mình nó mà thôi".