Roma, 10/07/2007 – Tuần này, phát biểu với hãng tin Italia SIR, TGM Louis Sako của Kirkuk (Iraq) nói tình hình đàn áp người Thiên Chúa giáo ở Iraq đòi hỏi phải có những thay đổi trong giáo dục đức tin tôn giáo trong trường học, ở nhà, và trong các buổi thánh lễ; các giáo chức cần sửa mình và quan tâm hơn đến xã hội hiện đại; và phải yêu cầu chính phủ tôn trọng nhân quyền”

Đức TGM nói “Bọn khủng bố tấn công tất cả người Iraq không phân biệt tín ngưỡng. Các cuộc tấn công có vũ trang, ám sát, và bắt cóc là chuyện thường ngày”. Ngài giải thích thêm “Những kẻ gây hấn thuộc Đảng bị giải tán Baath, những tội phạm đã từng là thành phần của thể chế trước cuộc chiến, các chiến binh Arab (Moujahidin) và những người Hồi giáo chính thống – tất cả đều muốn ngăn cản một Iraq dân chủ, đa nguyên và hiện đại. Những kẻ tội phạm muốn tiền, thành viên các đảng phái muốn quyền lực, những nhà chính thống Hồi giáo muốn là người duy nhất mang sự thật và vì vậy những người đối lập với họ đều là hiểm họa”

Đức TGM cho rằng trong tình huống đó, những người Thiên Chúa giáo là những nạn nhân đầu tiên bởi vì họ bị xem như tương tự người Mỹ và bởi vì họ có mức độ sung mãn (well-being) nhất định rất dễ biến họ thành mục tiêu bắt cóc. Tuy nhiên, Đức TGM cũng cho rằng quốc gia có thể được tái thiết theo hướng dẫn của Liên Hiệp Quốc.