Bangalore, Ấn Độ 25/06/07 – Một nhóm Ấn Giáo cực đoan hôm qua đã coi thường luật pháp tấn công nhóm 5 người Công Giáo trong đó có Linh Mục, và giáo dân đang ngồi chờ để được khám bệnh tại một nhà thương.

Nhóm quá khích cáo buộc những người Công Giáo muốn đem dân chúng Karnataka gia nhập Kitô Giáo. Cả 5 người Công Giáo nói trên hiện đang phải nằm điều trị tại nhà thương. Bác sĩ bệnh viện cho biết phải cần ít nhất 7 ngày để chữa trị các nạn nhân.

Vụ tấn công đã xảy ra trong phòng chờ đợi của bệnh viện Giải Phẫu ở Kundapura.

Đang ngồi chờ thì nhóm 5 người Công Giáo bị nhóm 4 người Ấn Giáo quá khích lăng mạ, buộc cho cái tội đã dùng các phương tiện phi pháp để đưa dân chúng địa phương theo Kitô Giáo. Sau một lúc lời qua tiếng lại, nhóm Ấn Giáo qúa khích đã tấn công nhóm người Công Giáo. Họ bóp cổ cha Pereira ném xuống cầu thang và đấm đá túi buị.

Các người khác đến cứu trợ cha cũng bị đánh tàn nhẫn. Ông D’Silva bị gẫy mất mấy chiếc răng. Sau đó họ đưa 5 người Công Giáo đến đồn cảnh sát. Họ báo cáo với cảnh sát rằng những người này bị bắt quả tang đang muốn cải đạo dân chúng theo Kitô Giáo.

Thoạt đầu cảnh sát tin lời khai của nhóm 4 người Ấn Giáo, không muốn nghe lời của nhóm người Công Giáo, cũng không ghi vào sổ những lời khai của các nạn nhân.

Lúc đó cha Anthony Lobo, cai quản giáo xứ địa phương đến can thiệp và cảnh sát địa phương bắt đầu nghe báo cáo của thanh tra viên Valentine D'Souza thì các kẻ tấn công thấy khó lòng chối cãi hành động phạm pháp của mình, họ bắt đầu thú tội lấy cớ là đã nhận diện sai lầm về các nạn nhân. Cảnh sát đã tống giam nhóm 4 người Ấn Giáo quá khích.

Miền nam bang Karnataka có đông người Công Giáo. Chính bang này là nơi có trường Công Giáo đầu tiên được mở cửa và cũng chính bang này trong tháng 6 vừa qua đã có cuộc xuống đường lớn phản đối những vụ bạo động thường xảy ra đối với người Kitô Giáo.