Vatican - Sáng 1/6/2007, phòng Báo chí Tòa Thánh đã công bố quyết định của Đức Thánh Cha Bênêđíctô XVI bổ nhiệm Đức Tổng Giám Mục Michael Miller, hiện đang giữ chức thư ký Bộ Giáo Dục Công Giáo tại Vatican, trong chức vụ Tổng Giám Mục Phó tổng giáo phận Vancouver.

Đức Tổng Giám Mục Miller, năm nay 60 tuổi, sẽ giúp Đức Tổng Giám Mục Raymond Roussin, năm nay 67 tuổi cai quản tổng giáo phận VanCouver.

Đức Tổng Giám Mục Miller là người địa phương Ottawa. Ngài được thụ phong linh mục Dòng Thánh Basiliô do chính Đức Thánh Cha Phaolô Đệ Lục đặt tay vào năm 1975. Ngài đã nhận được bằng thần học tín lý tại đại học Giáo Hoàng Grêgôriô tại Rôma vào năm 1976 và 3 năm sau ngài nhận được bằng tiến sĩ thần học cũng tại dại học này.

Từ 1979 đến 1992 ngài là giáo sư thần học tín lý tại Đại Học Thánh Tôma Aquinas ở Houston, Texas. Từ năm 1992 đến 1997, ngài phục vụ trong bộ ngoại giao Tòa Thánh trước khi trở thành hiệu trưởng Đại Học Thánh Tôma Aquinas ở Houston, Texas vào năm 2003.

Trong cùng năm 2003, ngài lại được cử làm thư ký Bộ Giáo Dục Công Giáo và đồng thời được bổ nhiệm Tổng Giám Mục.

Hiện nay tổng giáo phận Vancouver có 189 linh mục triều và dòng. 143 nam nữ tu sĩ và một phó tế vĩnh viễn. Toàn giáo phận có 402,310 tín hữu Công Giáo sinh hoạt trong 90 giáo xứ.