Đức quốc - 10.5.2007 - Tòa giám mục tin lành tại thành phố Hannover họp báo hôm nay cho biết tin ngắn gọn là nữ Giám Mục Tin Lành Margot Kaessmann, 48 tuổi của họ thông báo: „Bà rất tiếc đã đệ đơn li dị chồng tại tòa án và bà không cho biết lý do.“ Đó là bản tin ngắn, nhưng đang gây sốc lớn cho giáo dân Tin Lành và cho toàn nước Đức.

Nữ GM Kaessmann và chồng Echhard
Vào ngày 04.6.1999 nữ mục sư Margot Kaessmann được chọn vào chức vị giám mục của Giáo Hội Tin Lành của vùng bắc nước Đức và cũng là Giáo Hội Tin Lành lớn nhất nước Đức với 3 triệu giáo dân. Từ đó vị nữ Giám Mục Kaessmann 41 tuổi trở nên nổi tiếng vì trẻ trung, modern cũng như mạnh dạn trong lời ăn tiếng nói, nhất là hay bình phẩm tiêu cực về giáo hội công giáo. Thí dụ vào ngày 11.4.2007 bà phê bình Đức Cha Walter Mixa, giáo phận Ausburg về vấn đề nhà giữ trẻ và vai trò của người mẹ trong gia đình, cũng như sau đó vài hôm trong ngày mừng sinh nhật của Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI, 16.4.2007 một mặt bà lên tiếng chúc mừng, mặt khác phê bình ngay trong bài phỏng vấn là ĐGH không xúc tiến trong việc đại kết cũng như không cho phép rước lễ chung giữa giáo hội công giáo và giáo hội tin lành.

Bà Kaessmann là người mẹ hiền của 4 cô con gái và có một gia đình gương mẫu rất đầm ấm với người chồng Eckhard Kaessmann, 52 tuổi cũng là một mục sư. Tuy nhiên từ khi người vợ được thăng chức giám mục thì ông Kaessmann nghỉ việc mục vụ trở thành người nội trợ trong gia đình lo cho 4 cô con gái của mình, tuổi từ 15 đến 24. Năm 2006 bà Kaessmann đã trải qua cơn bệnh nặng ung thư vú và phải giải phẫu điều trị, sau đó bà phải dưỡng bệnh nhiều tháng mới trở lại làm việc bình thường. Qua sự can đảm chống lại bệnh tật nữ Giám Mục Kaessmann được bầu làm „Người Nữ của Năm 2006“ tại Đức.

Nữ GM Kaessmann và 4 cô con gái
Trong ngày nhận chức Giám Mục nhiều người Tin Lành vui mừng với vị nữ Giám Mục Tin Lành thứ 2 tại Đức quốc nhưng cũng lo ngại là nữ Giám Mục Kaessmann còn có gánh nặng cá nhân với gia đình và 4 người con gái. Đạt được chức vụ này bà Kaessmann khi ấy đã phải xông xáo hoạt động mạnh gây ảnh hưởng cho chính mình với tuổi 41. Sau khi nhậm chức bà đã mạnh dạn tuyên bố: „Tôi là một người nữ trẻ muốn mang luồng gió mới canh tân cho giáo hội tin lành và làm cho nhiều người đến gần giáo hội.“ Trong 8 năm làm việc vừa qua bà đã dùng các phương tiện truyền thông thật hữu hiệu để quảng bá cho công việc của bà.

Đây là việc li dị đầu tiên của một Giám Mục Tin Lành tại Đức trong lúc còn tại vị. Báo chí cũng nhắc đến một nữ Giám Mục Tin Lành Bärbel Wartenberg-Potter khác đang làm việc tại Luebeck, khi được bầu làm giám mục thì bà ta đã li dị chồng vào năm 2000.

Tòa giám mục tin lành tại thành phố Hannover ra thông báo vẫn tiếp tục ủng hộ nữ Giám Mục của họ trong ngày hôm nay: „Chúng tôi cùng một lòng hỗ trợ cho nữ Giám Mục Margot Kaessmann trong giai đoạn khó khăn này và luôn ủng hộ cho chức vụ giám mục của bà.“

Qua tin tức nóng bỏng hôm nay về việc li dị thì trong tương lai giới báo chí sẽ soi mói kỹ càng hơn về đời sống cá nhân của nữ Giám Mục Kaessmann tại Hannover. Một vài ký giả cũng đang đặt vấn đề liệu nữ Giám Mục Kaessmann có từ chức hay không sau sự kiện này? Còn ông Eckhard Kaessmann di chuyển tới tỉnh Kassel trở lại với chức vụ mục sư.