Mễ Tây Cơ - Chủ tịch Ủy Ban Gia Đình của Hội Đồng Giám Mục Mễ Tây Cơ, Đức Cha Rodrigo Aguilar Martinez, cảnh cáo rằng, cùng với luật cho phép phá thai cho tới 12 tuần tuổi, nghị viện Thành Phố Mễ Tây Cơ đã biến cung lòng người mẹ “nơi lẽ ra phải là chốn an toàn nhất trên đời”, trở thành “chốn nguy hiểm nhất” cho các thai nhi.
Đức Cha chỉ trích các nhà làm luật tại nghị viện Thành Phố Mễ Tây Cơ đã “hạ bút” định nghĩa lại phá thai như “một sự chấm dứt thai nghén sau 12 tuần thụ thai”. Ngài kêu gọi mọi người hãy nhìn vào những tấm hình và những băng từ để thấy thai nhi trong tam cá nguyệt đầu tiên là “con sâu”, “con cóc” hay “một con người”.
Đức Cha Aguilar Martinez nhấn mạnh rằng tuy luật mới không buộc người ta phải phá thai, “nó mở ngỏ cho sự tháo thứ” là điều sẽ dẫn giới trẻ đến sự trụy lạc tình dục nhiều hơn.
Trong khi đó, Đức Tổng Giám Mục Ulises Macias Salcedo của tổng giáo phận Hermosillo cảnh giác các ký giả rằng việc nghị viện Thành Phố Mễ Tây Cơ thông qua luật phá thai không có nghĩa là phá thai thôi không còn là một tội ác nữa. Nó là một tội ác ghê tởm của loài người. “Như Mẹ Têrêsa thành Calcutta đã nói: phá thai là cướp đi hai mạng sống. Mạng sống của thai nhi và lương tâm của người mẹ, một lương tâm không thể ngủ yên đến muôn đời”
![]() |
| Biểu tình chống phá thai tại Mexico |
Đức Cha Aguilar Martinez nhấn mạnh rằng tuy luật mới không buộc người ta phải phá thai, “nó mở ngỏ cho sự tháo thứ” là điều sẽ dẫn giới trẻ đến sự trụy lạc tình dục nhiều hơn.
Trong khi đó, Đức Tổng Giám Mục Ulises Macias Salcedo của tổng giáo phận Hermosillo cảnh giác các ký giả rằng việc nghị viện Thành Phố Mễ Tây Cơ thông qua luật phá thai không có nghĩa là phá thai thôi không còn là một tội ác nữa. Nó là một tội ác ghê tởm của loài người. “Như Mẹ Têrêsa thành Calcutta đã nói: phá thai là cướp đi hai mạng sống. Mạng sống của thai nhi và lương tâm của người mẹ, một lương tâm không thể ngủ yên đến muôn đời”
