Phản ứng của các Đức Giám Mục Đại Hàn về vụ Thảm Sát tại Virginia Tech

Qua Đó Các Ngài Hy Vọng Rằng Tấn Bi Kịch Không Giúp Nảy Sinh Ra "Thị Kiến hay Nạn Bạo Động Mới" Đối Với Cộng Đồng Nam Hàn Sống Tại Hoa Kỳ

WASHINGTON, D.C. (Zenit.org).- Các Đức Giám Mục của Đại Hàn đã bày tỏ sự chia buồn của họ đến cho mọi người dân Hoa Kỳ trước vụ thảm sát một cách dã man 32 người tại trường Đại Học Virgina Tech do sát thủ người gốc Đại Hàn.

Trong Lá Thư gởi đến Đức Giám Mục William Skylstad, Chủ Tịch Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ, Đức Giám Mục John Chang Yik của Giáo Phận Chuchchon viết rằng:

"Thay mặt cho toàn thể những người Công Giáo, chúng tôi - các Đức Giám Mục của Đại Hàn xin thành thật bày tỏ nổi kinh hoàng và sự nuối tiếc sâu sắc về tấn thảm kịch xảy ra tại trường Đại Học Virginia Tech.

Chúng tôi khẩn cầu Ngài hãy chuyển những lời chia buồn và nguyện cầu sâu sắc nhất của chúng tôi đến cho tất cả các nạn nhân trẻ tuổi vô tội và những người bị thương, cùng toàn thể các gia đình và những người thân thương nhất của họ, cũng như cho toàn thể những người dân thiện chí của đất nước Hoa Kỳ trong giờ phút đớn đau tột cùng nhất của họ vì sự mất mát vô cùng to lớn này."

Tay sát thủ 23 tuổi, Cho Seung-Hui, từ Đại Hàn đã sang Hoa Kỳ định cư từ lúc 8 tuổi. Hắn cũng là một sinh viên của trường Đại Học Virginia Tech và đã có rất nhiều vấn đề có liên quan đến tâm thần.

Đức Giám Mục Chang, người hiện đang là Chủ Tịch của Hội Đồng Giám Mục Đại Hàn viết tiếp như sau:

"Chúng tôi đặc biệt hết sức đau đớn, cũng giống như toàn thể người dân Đại Hàn vậy, khi biết được rằng hành động bạo lực kinh khiếp và không thể tưởng tượng được nổi này, lại được gây ra bởi chính một sinh viên người gốc Đại Hàn.

Dẫu thế, chúng tôi cũng thành thật hy vọng rằng tấn thảm kịch này không giúp làm nảy sinh ra một thành kiến hay bạo động mới giữa con người với nhau, mà hãy xem đó như là một dịp để cho tất cả chúng ta ngày hôm nay tái gẫm suy lại về sự mất mát, khổ đau của tất cả những người láng giềng chung quanh chúng ta cũng như về giá trị và phẩm giá tối thượng của mạng sống con người.

Chúng tôi cũng hy vọng rằng sự kiện này cũng thúc đẩy chúng ta biết chú ý và hướng đến với tất cả những ai - hiện đang phải sống trong sự lẻ loi, côi đơn, và tuyệt vọng - chung quanh chúng ta bằng một trái tim yêu thương nhân ái để biết rộng mở và ôm ấy lấy họ bằng tình yêu thương huynh đệ.

Nguyện cho Thiên Chúa Phục Sinh, Đấng đã tự mình hủy diệt đi cái chết trên thập tự giá, ban xuống món quà sự sống và sự yên bình thật sự đến cho tất cả những ai đang phải đớn đau, khi chúng ta tín thác họ vào lòng xót thương vô bờ bến của Ngài."

Trong phúc văn đáp từ, Đức Giám Mục Skylstad bày tỏ lòng tri ân của ngài đến cho các vị Giám Mục của Đại Hàn.

Đức Giám Mục Skylstad viết:

"Thay mặt cho Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ, tôi cám ơn việc bày tỏ về tình đoàn kết liên đới của Quý Vị qua tấn thảm kịch mới đây tại trường Đại Học Virginia Tech.

Chúng tôi cũng sẽ chia sự bàng hoàng và lòng xót thương cao độ của Quý Vị và cùng tham gia với Quý Vị trong lời cầu nguyện gởi đến cho tất cả những nạn nhân của tấn thảm kịch kinh hoàng này. Tôi tin chắc rằng sự bày tỏ và lời nguyện cầu thân ái này của Quý Vị sẽ giúp mang lại sự chữa lành đến cho tất cả mọi người dân của chúng tôi.

Tôi cũng đang gởi lời chia buồn xót xa này của Quý Vị đến cho Đức Giám Mục Francis X. DiLorenzo, Đức Giám Mục của Giáo Phận Richmond, là nơi mà những sự kiện buồn đau này đã xảy ra, cũng như gởi đến cho toàn thể mọi người dân Công Giáo khắp Hoa Kỳ khi chúng tôi tiếc thương về sự mất mát lớn lao này."