Sáng 28/12, Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp kiến TNS John McCain và ca ngợi vị TNS này vì những đóng góp của ông trong tiến trình bình thường hóa quan hệ hai nước Mỹ-Việt Nam.

Cùng ngày, Phó Chủ tịch Trương Quang Được cũng đã tiếp Thượng Nghị sĩ John McCain.Ông tuyên bố VN quan tâm giải quyết vấn đề chiến binh Mỹ còn bị mất tích trong chiến tranh VN. Phó Chủ tịch hoan nghênh Chính phủ Mỹ đã cung cấp thông tin về những người Việt Nam mất tích trong chiến tranh và hỗ trợ Việt Nam một số thiết bị rà phá bom, mìn còn sót lại, đồng thời bày tỏ mong muốn Chính phủ và nhân dân Mỹ quan tâm hỗ trợ những nạn nhân bị di chứng chất độc màu da cam.

Tại các buổi tiếp, Thượng Nghị sĩ John McCain bày tỏ vui mừng về những kết quả mà Việt Nam đã đạt được trong phát triển kinh tế, hợp tác quốc tế, nhất là việc thực hiện Hiệp định thương mại Việt-Mỹ đã giúp cho lượng hàng xuất khẩu của Việt Nam vào Mỹ tăng 113%, lượng hàng xuất khẩu của Mỹ vào Việt Nam tăng hơn trước.