Vatican - Rất hăng say trong đại kết theo xu hướng đạo nào cũng như đạo nào với một tâm tình hạ giá Thập Giá Chúa Kitô phản ánh tinh thần của những kẻ chống Chúa trong thế giới ngày nay. Đức Hồng Y Giacomo Biffi đã đưa ra lời cảnh cáo trên trong cuộc tĩnh tâm dành cho Đức Thánh Cha và giáo triều Rôma.
Trong một bài tĩnh tâm Mùa Chay, vị Hồng Y nổi tiếng nói thẳng người Ý này đã trích dẫn những nhận định của một triết gia Nga, ông Vladimir Soloviev, “Kẻ chống Chúa trình bày mình như con người hòa bình, yêu chuộng sinh thái và đại kết”.
Đức Hồng Y Biffi chế riễu xu hướng của một số người Công Giáo ngày nay thích đề cao những mục tiêu tinh thần mơ hồ hơn là tập trung vào trọng tâm của Hy Tế Chúa Kitô đã dâng để cứu chuộc thế gian. “Ngày nay chúng ta rơi vào tình trạng nguy hiểm là có một thứ Kitô Giáo dẹp Chúa Giêsu, Thánh Giá và Phục Sinh sang một bên”. Ngài cảnh báo về cám dỗ coi đức tin Kitô “chỉ là một giá trị”.
Để minh họa cho lời cảnh cáo của Đức Hồng Y Biffi, tại Anh tờ Lonfon Times tường thuật rằng năm ngoái nhiều nhà thờ Anh Giáo đã cử hành Lễ Lá theo khuynh hướng “sinh thái”. Vị Mục Sư dành trọn bài giảng ngày Chúa Nhật Lễ Lá để nói về “Lá”, về cây cỏ, sinh thái, môi trường và không một lời nào nói về nhân vật chính của ngày lễ là Chúa Kitô. Ngày nay có một từ mới, thay vì Palm Sunday (Chúa Nhật Lễ Lá), người ta cổ vũ cho từ Eco-Palm Sunday – cử hành ngày Chúa Nhật Lễ Lá trong xu hướng đề cao sinh thái môi trường.
Khi đề cập đến diện mạo của kẻ chống Chúa, vị thuyết giảng nói rằng kẻ chống Chúa tạt gáo nước lạnh vào những chân lý đức tin, đưa ra những nhượng bộ để thỏa mãn các thứ thị hiếu, và dần dà chúng dành được sự ưa chuộng của công chúng. “Đám đông a dua theo chúng trừ ra những thiểu số Công Giáo, Chính Thống Giáo và Tin Lành”.
Những người thiểu số còn lại không a dua theo những kẻ chống Chúa, giờ đây, Đức Hồng Y cổ vũ, “cần phải lên tiếng nói rõ rằng các ông đã trao cho chúng tôi mọi thứ trừ ra một thứ chúng tôi muốn: Đức Giêsu Kitô”.
Những bài thuyết trình của Đức Hồng Y đã diễn ra trong nhà nguyện Redemptoris Mater trong điện Tông Tòa.
Trong một bài tĩnh tâm Mùa Chay, vị Hồng Y nổi tiếng nói thẳng người Ý này đã trích dẫn những nhận định của một triết gia Nga, ông Vladimir Soloviev, “Kẻ chống Chúa trình bày mình như con người hòa bình, yêu chuộng sinh thái và đại kết”.
Đức Hồng Y Biffi chế riễu xu hướng của một số người Công Giáo ngày nay thích đề cao những mục tiêu tinh thần mơ hồ hơn là tập trung vào trọng tâm của Hy Tế Chúa Kitô đã dâng để cứu chuộc thế gian. “Ngày nay chúng ta rơi vào tình trạng nguy hiểm là có một thứ Kitô Giáo dẹp Chúa Giêsu, Thánh Giá và Phục Sinh sang một bên”. Ngài cảnh báo về cám dỗ coi đức tin Kitô “chỉ là một giá trị”.
Để minh họa cho lời cảnh cáo của Đức Hồng Y Biffi, tại Anh tờ Lonfon Times tường thuật rằng năm ngoái nhiều nhà thờ Anh Giáo đã cử hành Lễ Lá theo khuynh hướng “sinh thái”. Vị Mục Sư dành trọn bài giảng ngày Chúa Nhật Lễ Lá để nói về “Lá”, về cây cỏ, sinh thái, môi trường và không một lời nào nói về nhân vật chính của ngày lễ là Chúa Kitô. Ngày nay có một từ mới, thay vì Palm Sunday (Chúa Nhật Lễ Lá), người ta cổ vũ cho từ Eco-Palm Sunday – cử hành ngày Chúa Nhật Lễ Lá trong xu hướng đề cao sinh thái môi trường.
Khi đề cập đến diện mạo của kẻ chống Chúa, vị thuyết giảng nói rằng kẻ chống Chúa tạt gáo nước lạnh vào những chân lý đức tin, đưa ra những nhượng bộ để thỏa mãn các thứ thị hiếu, và dần dà chúng dành được sự ưa chuộng của công chúng. “Đám đông a dua theo chúng trừ ra những thiểu số Công Giáo, Chính Thống Giáo và Tin Lành”.
Những người thiểu số còn lại không a dua theo những kẻ chống Chúa, giờ đây, Đức Hồng Y cổ vũ, “cần phải lên tiếng nói rõ rằng các ông đã trao cho chúng tôi mọi thứ trừ ra một thứ chúng tôi muốn: Đức Giêsu Kitô”.
Những bài thuyết trình của Đức Hồng Y đã diễn ra trong nhà nguyện Redemptoris Mater trong điện Tông Tòa.