ROME 09/02/07 – Đức Thánh Cha Benedict XVI khi gặp các vị Bộ Trưởng Tài Chánh của Ý, Anh Quốc, Canada, và Nga trong ngày hôm qua đã mạnh mẽ lên tiếng ủng hộ chương trình chế tạo thuốc chủng ngừa bệnh cho các nước có nhu cầu, nhất là hai bệnh viêm phổi và viêm màng não
Cùng đi với các Bộ Trưởng trên đây còn có Hoàng Hậu Rania của vương quốc Jordan, ông Paul Wolfowitz, người Mỹ, của Ngân Hàng Thế Giới. Phái đoàn đang có mặt tại Rome để giới thiệu sáng kiến “ Nỗ Lực Mở Rộng Thị Trường” nhằm bảo đảm việc phân phối thuốc chủng ngừa bệnh cho các nước chưa phát triển.
Ngỏ lời bằng tiếng Anh, ĐTC tuyên bố “ Chương trình nên giúp giải quyết một thách đố cấp thiết nhất trong y tế phòng ngừa, một vấn đề đặc biệt ảnh hưởng tới những quốc gia vốn đã chịu khổ sở vì nghèo túng và thiếu những nhu cầu cần thiết. Thuốc chủng ngừa là thứ cần thiết nhất giúp hàng triệu người thoát khỏi cái chết.”
Ngài cũng nói thêm nếu vấn đề toàn cầu hóa làm cho thị trường trên khắp thế giới có thêm nhiều hàng hóa thì khoảng cách giàu nghèo giữa các xã hội cũng trở nên rộng lớn hơn. Đó là mối quan tâm ngày càng lớn và cần phải có nỗ lực san bằng sự bất bình đẳng này.
ĐTC tuyên bố với phái đoàn: “Tôi khuyến khích nỗ lực của qúy vị và qúy vị có thể tin tưởng nơi Tòa Thánh hoàn toàn ủng hộ dự án có tính cách nhân đạo này.”
Cùng đi với các Bộ Trưởng trên đây còn có Hoàng Hậu Rania của vương quốc Jordan, ông Paul Wolfowitz, người Mỹ, của Ngân Hàng Thế Giới. Phái đoàn đang có mặt tại Rome để giới thiệu sáng kiến “ Nỗ Lực Mở Rộng Thị Trường” nhằm bảo đảm việc phân phối thuốc chủng ngừa bệnh cho các nước chưa phát triển.
Ngỏ lời bằng tiếng Anh, ĐTC tuyên bố “ Chương trình nên giúp giải quyết một thách đố cấp thiết nhất trong y tế phòng ngừa, một vấn đề đặc biệt ảnh hưởng tới những quốc gia vốn đã chịu khổ sở vì nghèo túng và thiếu những nhu cầu cần thiết. Thuốc chủng ngừa là thứ cần thiết nhất giúp hàng triệu người thoát khỏi cái chết.”
Ngài cũng nói thêm nếu vấn đề toàn cầu hóa làm cho thị trường trên khắp thế giới có thêm nhiều hàng hóa thì khoảng cách giàu nghèo giữa các xã hội cũng trở nên rộng lớn hơn. Đó là mối quan tâm ngày càng lớn và cần phải có nỗ lực san bằng sự bất bình đẳng này.
ĐTC tuyên bố với phái đoàn: “Tôi khuyến khích nỗ lực của qúy vị và qúy vị có thể tin tưởng nơi Tòa Thánh hoàn toàn ủng hộ dự án có tính cách nhân đạo này.”