Các nhà bác học: «Con người là thủ phạm của thảm trạng môi trường hiện nay»



Ðó là lời nhận định của 2500 nhà bác học và chuyên gia về môi trường, đến từ 135 quốc gia trên thế giới, và đang tham dự Hội nghị Quốc tế về môi trường, được nhóm họp tại Paris, thủ đố nước Pháp.

Vào ngày 02.02.2007, Ủy Ban nghiên cứu về môi trường của Liên Hiệp Quốc (UNO) do ông Achim Steiner, người Ðức, làm chủ tịch đã trình bày trong Hội nghị Quốc tế hết sức quan trọng này, một bài tường trình cụ thể đầy bi đát về hiện tình đen tối của tầng khí quyển trái đất, nơi chúng ta đang ở. Những kết quả cụ thể của Ủy Ban nghiên cứu UNO đã đạt được như sau :

Những tích tụ các chất hơi độc (chất thán khí CO2, khí độc mê-tan CH4) do các lò sưởi trong các nhà tư và do đốt nhiên liệu trong các công xưởng, nhà máy thải ra vào trong không khí nhiều một cách đáng sợ : cao hơn cả 650.000 năm từ trước tới nay. Trong số đó, 78% xuất phát từ việc xử dụng các nhiêu liệu đốt lấy từ các hầm mỏ, như dầu hỏa, than đá, v.v… và 22% do việc phá rừng, như việc hủy hoại hoàn toàn các khu rừng hoặc việc khai thác lấy gỗ hay củi nấu một cách bừa bãi vô tổ chức.

  • Nhiệt độ trái đất hiện đã đạt tới mức trung bình cao nhất kể từ 1300 năm nay. Ðó là hậu quả của việc khai thác quá mức các cây cối thiên nhiên. Theo dự đoán của các nhà khoa học về môi trường, thì khí hậu trái đất vào năm 2100 sẽ nóng thêm 6,4 độ Celsius, tức nóng gấp đôi so với thế kỷ vừa qua. Và nếu nhiệt độ trái đất cứ tăng đều như thế, thì theo giáo sư Hans Joachim Schnellnhuber, chủ tịch ban cố vấn về khí hậu của chính phủ LB Ðức và là thành viên của Ủy Ban Môi trường UNO : Trong một tương lai xa, biên giới sa mạc Sahara ở Phi Châu sẽ có ngày lan tới thủ đô Berlin của Ðức.
  • Từ năm 1980, những miền đất có tuyết vạn niên bao phủ đã giảm bớt 5%.
  • Miền bắc cực trái đất được bao phủ bởi tuyết và nước đá từ hàng triệu năm nay, trong tương lai vào cuối mùa hè sẽ không còn mảnh băng tuyết nào nữa.
  • Kể từ 1960, nước biển đại dương ở độ sâu 3000 mét vẫn còn nóng.
  • Trong thế kỷ 20, mức nước biển đã tăng cao 17 centimeter. Ðến năm 2100 sẽ tiếp tục tăng lên 59 centimeter, có viện nghiêu còn quả quyết sẽ tăng cao đến một mét. Nguyên nhân hiện tượng đó là do 25% nước từ các miền có băng tuyết bao phủ như ở bắc và nam cực của trái đất tan ra.
  • Các chim chóc đã thay đổi nơi cư trú của chúng và bay đi tìm miền có khi hậu thích hợp. Vì thế, từ mấy năm nay ở Việt Nam chúng ta đã thấy xuất hiện nhiều giống chim lạ đang kiếm ăn trên các sông ngòi và các cánh đồng.
  • Ở Âu Châu, những ngày đêm lạnh và giá buốt sẽ dần dà bớt đi, và thay thế vào đó là các ngày đêm nóng nực sẽ thường xuyên hơn. Trong mùa đông thay vì tuyết rơi thì sẽ có mưa to và gió bão.
Những cơn bão nhiệt đới ở bắc Ðại tây dương sẽ dữ dội hơn và thường xuyên sẽ bị đe dọa bởi các cơn bão Orkane có sức tàn phá khủng khiếp.

Các nhà chuyên môn phỏng đoán vào cuối thế kỷ này, các thành phố nằm ven biển như Luân Ðôn (Anh), Sydney (Úc), Hamburg (Ðức) và những thành phố ở trong vị trí tương tự tại các nước khác, sẽ bị chìm sâu dưới nước biển.

Trước hiểm họa về môi trường trên, người ta đã băn khoăn và lo lắng tự hỏi, liệu còn có cách nào có thể cứu gỡ được tình huống nữa chăng ? Giáo sư tiến sĩ Martin Classen, 51 tuổi, nhà khảo cứu về khí hậu thuộc viện nghiên cứu thời tiết của Ðức, Max-Planck-Institut, trả lời câu hỏi đó như sau : « Nếu cả khi chúng ta chấm dứt việc thải những khí và hơi nóng độc hại vào khí quyển, thì độ nóng trong không khí vẫn tiếp tục tăng. Bởi vì chất độc và hơi ga thải ra sẽ nằm lại trong vùng khí quyển trong vòng 100 năm. »

Quá ngạc nhiên trước sự tồi tệ và nguy hiểm của thảm trạng trái đất hiện tại, nữ khoa học gia người Hoa Kỳ và là thành viên Ủy Ban nghiên cứu về môi trương của UNO, bà Susane Slomon, đã phải phàn nàn : « Sự việc đã quá trễ, chứ không như chúng ta nghĩ ». Còn Tổng thống Pháp Jacques Chirac lên tiếng cảnh cáo trong Hội nghị Quốc tế về môi trương ở Paris : « Thời gian cho một cuộc cách mạng đã điểm : Cách mạng về ý thức, cách mạng về khoa học, cách mạng về hành động thuộc lãnh vực chính trị. Ðã đến lúc phải kiểm soát đúng đắn việc thay đổi khí hậu » . Còn ông Achim Steiner, chủ tịch Ủy Ban về kế hoạch môi trường của Liên Hiệp Quốc, còn nhấn mạnh một cách rõ ràng và cụ thể hơn. Ông đòi hỏi phải tổ chức một cuộc họp thượng đỉnh về khí hậu hoàn cầu : « Các bằng chứng đã quá rõ ràng. Vậy, giờ đây cộng đồng quốc tế phải thực sự ra tay hành động ! »

Trong khi đó, thật đáng tiếc là một số quốc gia trên thế giới vẫn còn tỏ ra thờ ơ và vô trách nhiệm đối với việc bảo vệ môi trường trái đất, từ chối không tham gia vào Ủy Ban kiểm soát và bảo vệ môi trường của Liên Hiệp Quốc, mà đứng đầu là Trung Quốc và Hoa Kỳ.

Nhưng việc gây ra thảm họa về môi sinh không chỉ là một tội ác đối với cả nhân loại - thế hệ hiện tại và các thế hệ trong tương lai – nhưng còn là một trọng tội đối với Thiên Chúa Tạo Hóa, vì trái đất và cả vũ trụ này là công trình sáng tạo tuyệt tác của Người; Người đã yêu thương và chúc lành cho chúng, trước khi Người trao cho con người hưởng dùng và bảo quản. Cũng vì thế, việc giữ gìn, săn sóc, làm phát triển và bảo tồn trái đất không chỉ là trách nhiệm khẩn thiết đối với cả nhân loại, mà còn là một việc làm tôn vinh, cảm tạ và biết ơn đối với Thiên Chúa.