Rôma - Đức Hồng Y Antonio Maria Javierre Ortas S.D.B., cố vấn của bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Bí Tích đã qua đời tại Rôma ngày 1/2/2007. Thánh lễ an táng đã diễn ra trong đền thờ Thánh Phêrô trưa ngày 2/2/2007, do Đức Thánh Cha Bênêđíctô XVI chủ sự.

Đức Hồng Y Antonio Maria Javierre Ortas
Đức Hồng Y Antonio Maria Javierre Ortas sinh ngày 21/2/1921 tại Siétamo Tây Ban Nha.

Ngài gia nhập dòng Don Bosco và được thụ phong linh mục ngày 24/4/1949.

Ngài đã từng làm tuyên úy cho nhiều trường đại học tại Tây Ban Nha trước khi được gọi về phục vụ trong giáo triều Rôma với tư cách là tổng thư ký bộ Giáo Dục Công Giáo ngày 20/5/1976. Cũng trong ngày này, ngài được nâng lên hàng Giám Mục hiệu tòa Meta. Ngày 29/6/1976, ngài được tấn phong Giám Mục.

Ngày 28/6/1988, ngài được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II tấn phong Hồng Y đẳng phó tế hiệu tòa S. Maria Liberatrice a Monte Testaccio.

Từ ngày 1/7/1988, ngài được bổ nhiệm coi văn khố Tòa Thánh và Thư Viện Vatican.

Ngày 24/1/1992, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II cử ngài giữ chức bộ trưởng bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Bí Tích.

Ngày 21/6/1996 ngài về hưu và giữ chức cố vấn bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Bí Tích.

Ngày 9/1/1999, ngài được nâng lên đẳng Hồng Y linh mục hiệu tòa S. Maria Liberatrice a Monte Testaccio.

Ngày 1/2/2007 ngài qua đời thọ gần 86 tuổi.