Vatican - Sáng 1/2/2007, Đức Thánh Cha đã gặp gỡ các thành viên trong Ủy Ban Đối Thoại Thần Học Công Giáo Chính Thống Giáo đang nhóm phiên khoáng đại lần thứ Tư tại Rôma từ 30/1 đến 3/2. Đức Thánh Cha đã cám ơn các tham dự viên về công việc của họ và đặc biệt khích lệ các vị từ Trung Đông.

“Tình hình khó khăn mà các cá nhân và các cộng đoàn Kitô hữu đang gặp phải tại Trung Đông khiến tất cả chúng ta ưu tư. Thật vậy, các cộng đoàn Kitô Giáo thiểu số thấy khó tồn tại nổi trong trạng huống địa lý chính trị mong manh và thường xuyên bị cám dỗ di dân ra nước ngoài”.

“Trong những hoàn cảnh này, Kitô hữu của mọi truyền thống và các cộng đoàn tại Trung Đông được mời gọi trở nên can đảm và bền đỗ trong quyền năng của Thần Khí Chúa Kitô”.

“Xin cho lời chuyển cầu và gương sáng nhiều vị tử đạo và các thánh, những vị đã đưa ra các chứng tá anh hùng về Chúa Kitô trong các vùng đất này, nuôi dưỡng và củng cố các cộng đoàn Kitô Giáo trong đức tin của họ!”.

Đức Thánh Cha đã ghi nhận tầm quan trọng của phiên họp lần thứ Tư này “đối với hành trình chung của chúng ta hướng đến phục hồi sự hiệp thông trọn vẹn”.

“Giáo Hội Công Giáo và các Giáo Hội Chính Thống Đông Phương chia sẻ một gia sản giáo hội bắt nguồn từ thời các Thánh Tông Đồ và trong các thế kỷ đầu tiên của Kitô Giáo. ‘Gia sản của kinh nghiệm’ này phải hình thành tương lai chúng ta dẫn đạo con đường chung của chúng ta hướng về sự tái lập sự hiệp thông trọn vẹn”.

“Nhiều người ngày nay vẫn đang chờ chân lý Phúc Âm được mang đến cho ho. Xin cho lòng khao khát Tin Mừng của họ củng cố quyết tâm chúng ta hoạt động và cầu nguyện liên lỉ cho sự hiệp nhất Giáo Hội cần phải có để thi hành sứ vụ của mình trong thế giới này”.

“Cám ơn sự hiện diện của anh em hôm nay và dấn thân lâu dài của anh em trên con đường đối thoại và hiệp nhất. Xin Thánh Thần Thiên Chúa đồng hành với anh em trong những cuộc trao đổi”.

Qua các vị đại biểu, Đức Thánh Cha gởi lời chào huynh đệ đến các vị đứng đầu các Giáo Hội Chính Thống Đông Phương: Giáo Hoàng Shenouda III, Thượng Phụ Zakka I Iwas, Tổng Thượng Phụ (Catholicos) Karekin II, Tổng Thượng Phụ Aram I, Thượng Phụ Paulus, Thượng Phụ Antonios I và Thượng Phụ Baselios Marthoma Didymus I.

Được biết, cuộc họp kéo dài từ ngày 30/1 đến 3/2 do Đức Hồng Y Walter Kasper, chủ tịch Hội Đồng, và Đức Tổng Giám Mục Anba Bishoy của Chính Thống Giáo nghi lễ Coptic đồng chủ tọa.

Các đại biểu Chính Thống Giáo gồm có đại diện của 7 Giáo Hội trong gia đình Chính Thống Giáo là Chính Thống Giáo nghi lễ Coptic, Chính Thống Giáo nghi lễ Syria, Giáo Hội Armenia Tông Truyền, Chính Thống Giáo Ethiopia, Chính Thống Giáo Eritrea, và Chính Thống Giáo Malankara nghi lễ Syria.

Các đại biểu Công Giáo gồm có các đại diện theo truyền thống La Tinh và theo truyền thống Đông Phương (Công Giáo nghi lễ Catholic, Công Giáo Syria, Công Giáo Armenia, Công Giáo Maronite, Công Giáo Syro-Malabar ở Ấn Độ và Công Giáo Ethiopia).

Theo lòng mong muốn của Đức Thánh Cha Bênêđíctô XVI và Đức Thượng Phụ Barthôlômêô I, trong phiên họp lần này, ủy ban sẽ thảo luận về các vấn nạn liên quan đến Giáo Hội học, cấu trúc hàng giáo phẩm, vấn đề quyền bính trong các Giáo Hội. Đó là những vấn đề gai góc cản trở sự hiệp thông trọn vẹn giữa Chính Thống Giáo và Công Giáo.