Vatican, 22/01/07 – Cơ quan Tin Tức Công Giáo Thế Giới (CWN), dựa vào nguồn tin đáng tin cậy tại Tòa Thánh đưa tin lá thư mà ĐGH Bênêđictô XVI nay mai sẽ gửi người Công Giáo ở Hoa Lục có nội dung hầu như chắc chắn là về những phản ứng của Giáo Hội trước sự kiểm soát của chính quyền Hoa Lục đối với Công Giáo.

Theo nguồn tin trên, các giới chức Giáo Hội tại Tòa Thánh và tại Trung Quốc có những ý kiến khác nhau trong việc đưa ra chính sách với Bắc Kinh. Một vài giới chức thì cho là cần có biện pháp quyết liệt chống lại Bắc Kinh. Trong khi đó lại có khuynh hướng cho rằng thiết lập bang giao với Bắc Kinh sẽ làm cho vấn đề tự do tôn giáo được dễ dãi hơn.

Lá thơ ĐGH định gửi cho người Công Giáo ở Hoa Lục được loan báo ngày 20 tháng Giêng năm 2007, tức sau khi bế mạc phiên họp hai ngày bàn về vấn đề Công Giáo ở Hoa Lục. Trong phiên họp này, về phía Công Giáo Trung Quốc có các vị Giám Mục, Hồng Y của Hồng Kông, Đài Loan, Macao, nhưng không có vị Giám Mục nào tại Hoa Lục. Về phía Tòa Thánh có một số giới chức có liên hệ đến Công Giáo ở Hoa Lục. Chủ tọa phiên họp là Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh Tarcisio Bertone.

Nội dung phiên họp xoay quanh vấn đề giải quyết sự xung đội giữa một bên là Giáo Hội thầm lặng, can đảm, trung thành và hiệp thông với ĐGH, và bên kia là Tổ Chức Công Giáo Yêu Nước, muốn thiết lập một Giáo Hội, tách khỏi La Mã và kiểm soát chặt chẽ giáo hội này.

Ông Liu Bainian, Phó Chủ Tịch Tổ Chức Công Giáo Yêu Nước, một người muốn Giáo Hội Trung Quốc ly khai khỏi Giáo Hội hoàn vũ, đã lên tiếng hoan nghênh sáng kiến của ĐGH. Ông nói” lá thư của ĐGH có thể tốt cho quan hệ ngoại giao giữa Vatican và Bắc Kinh.

Chính quyền Bắc Kinh chưa lên tiếng gì về vụ này và cũng không nói gì về việc Tòa Thánh nghiêm khắc lên án Tổ Chức Công Giáo Yêu Nước đã tự động phong chức cho mấy Giám Mục không được sự thỏa thuận của Tòa Thánh.