TÂY BAN NHA -- Như Vietcatholic đã đăng tin hôm 29.12.2006 về việc người Hồi Giáo ở Tây Ban Nha đã làm đơn xin cho phép họ được xử dụng Nhà Thờ Chánh Tòa Mezquita của TGP Cordoba để cầu nguyện.

Ðức Tổng Giám Mục Juan José Asenjo của TGP Cordoba đã từ chối việc cho phép tín đồ Hồi Giáo xử dụng Nhà Thờ Chánh Tòa để cầu nguyện. Với các trưng dẫn về chủ quyền mang tính cách lịch sử và tôn giáo của Giáo Hội Công Giáo trên Nhà Thờ Chánh Tòa Mezquita, Ðức Tổng Giám Mục đã tuyên bố rằng việc các kitô hữu và các tín hữu Hồi Giáo cùng xử dụng chung Nhà Thờ Chánh Tòa trên sẽ chẳng những “không giúp gì cho việc sống chung hài hòa giữa các tín hữu thuộc những niềm tin khác nhau”, mà còn “gây hoang mang về đức tin và làm tăng thêm sự coi thường đời sống đạo”. Nhất là sự hiện diện của Ðức Kitô trong Phép Thánh Thể là yếu tố cơ bản của Nhà Thờ Chánh Tòa, khiến không cho phép việc xử dụng có tính cách liên tôn. Ðức TGM nhấn mạnh là ngài đánh giá cao và tôn trọng các tín hữu Hồi Giáo ở Tây Ban Nha. Ngài cũng đồng ý việc đối thoại liên tôn, hầu qua đó bản sắc tôn giáo của mỗi bên được xác định rõ ràng. Trong bản tuyên bố của TGP viết : “Các kitô hữu Cordoba muốn được sống chung hài hòa với các tôn giáo khác. Nhưng chúng tôi không muốn cứ tiếp tục bị làm áp lực, điều đó không mang lại ích lợi cho sự đoàn kết chung”. Theo Ðức TGM, việc xử dụng chung các phòng cầu nguyện tại các phi trường hay tại các trung tâm thể thao là điều rất có thể. Còn việc xử dụng Nhà Thờ Chánh Tòa là một điều bất khả.

Trên đây là phản ứng của Ðức Tổng Giám Mục JJ. Asenjo về đơn của hội đồng Hồi Giáo Tây Ban Nha xin được xử dụng Nhà Thờ Chánh Tòa của TGP của ngài. Trong tuần qua hội đồng Hồi Giáo này cũng đã viết một lá thư cho Ðưc Thánh Cha Bênêđíctô XVI để xin được “xử dụng có tính cách đại kết” Nhà Thờ Chánh Tòa nói trên. Lá thư do ông Audalle Alberto Conget, thư ký của hội đồng Hồi Giáo Tây ban Nha viết và gửi qua Sứ thần Toà Thánh ở Madrid, thủ đô Tây Ban Nha. Trong lá thư, hội đồng Hồi Giáo đã viết : “Chúng tôi rất vui mừng, nếu ngài cùng chúng tôi cầu nguyện trong Nhà Thờ Chánh Tòa Cordoba, tương tự như ngài đã làm ở Ðền Thờ Xanh tại Istanbul.” Trước đó hai tuần, ông Mansur Escudero, chủ tịch hội đồng Hồi Giáo, cũng đã bày tỏ nguyện vọng đó với Ðức Cha Ricardo Blázquez, chủ tịch Hội Ðồng GM Tây Ban Nha.

Nhìn lại lịch sử, người ta thấy rằng Nhà Thờ Chánh Tòa hiện tại của TGP Cordoba trước kia là một ngôi đền thờ quan trọng của Hồi Giáo tây phương và là một trong những ngôi đền thờ Hồi Giáo lớn nhất thế giới. Ngôi đền thờ này do người Mauritain ở Bắc Phi xây dựng vào thời tiền Trung cổ, ngay sau khi họ chiếm được miền này, trên nền của một nhà thờ Công Giáo bị phá đổ. Nhưng vào năm 1236, sau khi chiếm lại được thành phố Cordoba khỏi tay người Hồi Giáo, người Công Giáo đã cho xây một nhà nguyện trong ngôi đền thờ đó. Mãi vào thế kỷ XVI ngôi Nhà Thờ Chánh Tòa hiện tại mới được xây dựng trên chính chỗ cầu nguyện của người Hồi Giáo. Hiện nay, Nhà Thờ Chánh Tòa Mezquita của TGP Cordoba là một di sản lịch sử và văn hóa rất được du khách yêu chuộng.

Thật ra, từ nhiều năm nay, hội đồng Hồi Giáo ở Tây Ban Nha đã có chương trình xin xử dụng này rồi, mặc dù ở Cordoba họ cũng có đền thờ riêng. Cách đây hai năm, chính ông Mansur Escudero đã từng liên lạc với Ủy Ban Ðối Thoại Liên Tôn của Tòa Thánh về vấn đề này và đã được Ðức TGM Michael Fitzgerald, chủ tịch lúc bấy giờ, khuyên hãy liên lạc với Ðức Giám Mục sở tại của Cordoba. Nhưng sau nhiều lần chạy chọt, họ đều bị Tòa Giám Mục Cordoba từ chối.

Còn hiện nay, sau khi bị tòa Tổng Giám Mục Cordoba từ chối đơn xin, ông Escudero đã phản ứng bằng cách chống đối bất bạo động, là cùng với với vị giáo sĩ phụ trách cộng đoàn Hồi Giáo tại Cordoba đến quì cầu nguyện trước hàng rào Nhà Thờ Chánh Tòa Mezquita trong ngày thứ năm vừa qua, “cốt làm mềm lòng Ðức Giám Mục Cordoba”. Ðó cũng là hình thức mà những người Hồi Giáo ở Ðức đã từng làm, khi cách đây hai năm, ông Kaplan, một vị giáo sĩ Hồi Giáo cực đoan, đã phạm nhiều tội ác tại quê hương Thổ Nhĩ Kỳ của ông ta, và bị chính quyền Liên Bang Ðức bắt trao trả cho chính phủ Thổ xét xử, thì hàng trăm tín hữu Hồi Giáo đã sắp hàng cầu nguyện khắp đường phố Köln.