VATICAN (Zenit) – Ðức Tổng Giám mục Martino giải thích, nếu muốn có hòa bình thì cần phải có những thái độ hòa bình với những kẻ gần gủi chúng ta trước. Nhân dịp trình bày thông điệp của Ðức Thánh Cha Gioan Phao lồ II về Ngày Hòa bình Thế giới cho năm 2003, Ðức Cha Martino, Chủ tịch Hội đồng Công lý và Hòa bình, đã mời gọi các phóng viên báo chí truyền đạt lời kêu gọi của Ðức Thánh Cha đến những người có thiện chí.
Trong viễn ảnh của người Công giáo, hòa bình không chỉ dành cho những thể chế quốc tế hay quốc gia, mà mỗi người cần có cử chỉ và thái độ hòa bình nơi mình làm việc hoặc nơi mình đang sinh sống.
Trong dịp lễ Giáng sinh, hay ngay trong buổi họp báo này, hãy làm một cử chỉ hòa bình thực tiển, hãy mạnh dạn bước tới làm hòa với người chống đối mình hoặc không có thiện cảm với mình.
Ðức Cha Martino kết luận, nếu chúng ta có nhưng cử chỉ đẹp như thế thì chúng ta sẽ cảm thấy phong phú hơn và chúng ta sẽ loan truyền hòa bình đến tận cùng thế giới.
Trong lúc bị cấm vận nhưng tàu vẫn chở thánh tích của Thánh Têrêxa Hài đồng Giêsu tới Bagdad ngày 20 tháng 11 cho đến 26 tháng 12, như vậy có phải là những cử chỉ hoà bình không? Ðức Cha Martino nói ngài được nhận lãnh chức thánh ngày 3 tháng 10 năm 1957, đó là ngày lễ Thánh Têrêxa và ngài được Ðức Thánh Cha bổ nhiệm vào chức vụ Chủ tịch Hội đồng Công lý và Hòa bình cũng vào ngày 1 tháng 10 vừa qua cũng là ngày lễ kính Thánh Têrêxa. Ngài nói Bà Thánh người Pháp này là một phần đời sống của ngài.
Trong viễn ảnh của người Công giáo, hòa bình không chỉ dành cho những thể chế quốc tế hay quốc gia, mà mỗi người cần có cử chỉ và thái độ hòa bình nơi mình làm việc hoặc nơi mình đang sinh sống.
Trong dịp lễ Giáng sinh, hay ngay trong buổi họp báo này, hãy làm một cử chỉ hòa bình thực tiển, hãy mạnh dạn bước tới làm hòa với người chống đối mình hoặc không có thiện cảm với mình.
Ðức Cha Martino kết luận, nếu chúng ta có nhưng cử chỉ đẹp như thế thì chúng ta sẽ cảm thấy phong phú hơn và chúng ta sẽ loan truyền hòa bình đến tận cùng thế giới.
Trong lúc bị cấm vận nhưng tàu vẫn chở thánh tích của Thánh Têrêxa Hài đồng Giêsu tới Bagdad ngày 20 tháng 11 cho đến 26 tháng 12, như vậy có phải là những cử chỉ hoà bình không? Ðức Cha Martino nói ngài được nhận lãnh chức thánh ngày 3 tháng 10 năm 1957, đó là ngày lễ Thánh Têrêxa và ngài được Ðức Thánh Cha bổ nhiệm vào chức vụ Chủ tịch Hội đồng Công lý và Hòa bình cũng vào ngày 1 tháng 10 vừa qua cũng là ngày lễ kính Thánh Têrêxa. Ngài nói Bà Thánh người Pháp này là một phần đời sống của ngài.