Lộ trình thăm viếng của ĐGH Benedictô XVI tới Thổ Nhĩ Kỳ vào cuối Tháng 11 này



VATICAN – Văn phòng báo chí Tòa Thánh hôm nay đã thông báo cho biết chương trình đại cương chuyến thăm viếng tông đồ của Đức Thánh Cha tới Thổ Nhĩ Kỳ như sau:

Ngày thứ Ba (28.11.2006): ĐGH sẽ rời phi trường Fiumicino ở Roma lúc 9:00giờ sáng. Ngài sẽ tới phi trường Esenboga thủ đô Ankara của Thổ nhĩ kỳ vào lúc 1:00 trưa (giờ địa phương).

Đức Giáo Hoàng trước hết sẽ viếng mộ của ông Ataturk, "Cha của người Thổ Nhĩ Kỳ” người tuyên bố Cộng Hòa Thổ vào năm 1923.

Tiếp theo là nghi lễ chào đón vị Giáo Hoàng cũng như cuộc thăm viếng xã giao Tổng Thống Ahmet Necdet Sezer.

Đức Giáo Hoàng sẽ gặp phó Thủ tướng Thổ trước khi có cuộc họp với chủ tịch Tôn giáo vụ là ngài Ali Bardokoglu, Đại giáo trưởng Mufti và là quyền cao nhất của Hổi giáo tại các dịnh phủ của các vị nêu trên, rồi sau đó sẽ gặp Ngoại giao đoàn tại tòa Khâm sứ Tòa Thánh tại Thổ. Tại mỗi nơi ĐGH sẽ đọc một bài diễn văn.

Ngày thứ Tư (29.11.2006): ĐGH sẽ du hành tới thành Smyrna, thành trì lớn thứ 3 của thổ, được biết đến như là “Hòn Ngọc của Miền Aegean," từ đó ĐGH sẽ tới thành Ephesô, nơi mà thánh Tông đồ Phaolô đã từng sống, bị tù đầy và cũng là nơi mà theo truyến thống để lại thì cũng chính là nơi mà Đức Mẹ Maria và Thánh Gioan Tông đồ đã sống tại nơi đây.

Tại thành Ephesô, ĐGH sẽ dâng lễ tại Đền thánh Meryem Ana Evi (Nhà của Đức Maria) và ban bài giảng tại đây. Chính tại thành Ephesô vào năm 431 đã có Cộng Đồng Chung của Giáo Hội và tuyên bố tín điều Đức Trinh Nữ Maria là "Theotokos” (Mẹ Thiên Chúa).

Sau trưa cùng ngày, ĐGH sẽ bay từ thành Smyrna tới Istanbul (trước đây gọi là thành Constantinople), và tại đây Đức Thánh Cha sẽ gặp gỡ và cầu nguyện với Thượng phụ giáo chủ thánh đường Thánh George và có cuộc gặp gỡ riêng với Thượng phụ Giáo chủ Đại Kết Chính Thống giáo là Ngài Bartholomew I của thành Constantinople. Đức Thánh Cha sẽ được các vị tiếp kiến tại Dinh Tòa Chính Thống của các Vị.

Ngày thứ Năm (30.11.2006): Vào ban sáng, Đức Thánh Cha sẽ tham dự Buổi đọc Kinh Nhật Tụng tại Thánh Đường Thánh George ở Istanbul. Ngài sẽ đọc diễn văn và ký vào bản Tuyên Ngôn chung.

Như vậy Đức Thánh Cha sẽ hoàn thành mục tiêu ban đầu của chuyến thăm viếng đáp lại lời mời của Thương Phụ Giáo Chủ Chính Thống Đại Kết Bartholomew I và tham dự vào lễ kính Thánh An-rê Tông đồ là quan thầy của Tòa Thượng Phụ được kính vào ngày 30.11 hằng năm.

Sau nghi lễ nêu trên, Đức Thánh Cha sẽ dùng cơm trưa với Đức Thượng Phụ Bartholomew I. Sau trưa Đức Thánh Cha sẽ thăm viếng Bảo Tàng Viện Thánh Sophia.

Tiếp đó thì Đức Thánh Cha sẽ tới Vương Cung Thánh Đường của người Armenian và sẽ gặp gỡ chúc mừng Thượng Phụ Giáo Chủ Mesrob I.

Cũng trong buỗi chiều nêu trên, Đức Thánh Cha sẽ gặp với Thượng phụ Tổng Miền người Syro-Orthodox và với Đại Giáo Trưởng Do thái giáo của Thổ Nhĩ Kỳ.

Ban chiều Đức Thánh Cha sẽ gặp và dùng cơm tối với các Giám Mục thuộc Hội Đồng Giám Mục Thổ Nhĩ Kỳ.

Ngày thứ Sáu (1.12.2006): Đức Thánh Cha sẽ chủ sự Thánh Lễ Đại trào tại Vương Cung Thánh Đường Chúa Thánh Thần ở Istanbul và giảng thuyết cho dân chúng.

Sau đó Ngài sẽ ra phi trường Istanbul và có nghi lễ tiễn đưa Ngài tại đây. Máy bay sẽ cất cánh lúc 1:15 trưa để trở về phi trường Ciampino tại Roma.

Những vị Giáo Hoàng tiền nhiệm đã thăm viếng thổ Nhĩ Kỳ gồm có ĐGH Phaolô VI vào năm 1967 và ĐGH Gioan Phaolô II vào năm 1979.

Dân số Thổ Nhĩ Kỳ là 70 triệu người và hầu như 99% theo đạo Hồi giáo mà phần đông là thuộc phái Sunni. Người Công giáo tại Thổ Nhĩ Kỳ chưa được tới nửa phần trăm (0.04%) tổng số dân chúng.