Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II vừa bổ nhiệm Ðức Ông Ignatius Wang (Hoàng) đang giữ chức vụ chưởng ấn, làm Giám Mục phụ tá của tổng giáo phận San Francisco. Ðây là lần đầu tiên một linh mục gốc Á Châu được tấn phong Giám Mục để cai quản một giáo phận tại Hoa Kỳ.
Về tiểu sử, đức tân Giám Mục là người Mỹ gốc Trung Hoa,năm nay 68 tuổi. Cha mẹ ngài thuộc dòng dõi hoàng phái của triều đại Mãn Thanh và đã gia nhập đạo Công Giáo từ 12 thế hệ trước. Ngài theo học tại chủng viện ở Hồng Kông, được thụ phong linh mục năm 1959. Sau đó, được gửi qua Roma học và ngài đã đậu văn bằng Tiến Sĩ Giáo Luật tại đại học Gregorian. Ngài muốn trở về Trung Hoa lục địa để phục vụ, nhưng không được nên đã đi sang quần đảo Antilles làm cha xứ, sau đó làm cha chính địa phận của giáo phận thánh George ở Grenada .
Vào năm 1974, ngài về San Francisco ở để giúp người chị ruột góa của ngài lúc đó đang lâm trọng bệnh. Tại đây, ngài phục vụ trong văn phòng tòa án tổng giáo phận đồng thời làm cha phó cho mấy giáo xứ. Sau đó, ngài làm cha chính xứ trong 10 năm. Vào năm 1981, ngài được chỉ định làm phối trí viên truyền giáo cho người Trung Hoa trong tổng giáo phận. Năm 1994, ngài được bổ nhiệm giữ chức vụ giám đốc văn phòng Truyền Bá Ðức Tin, và năm 1998 ngài được thăng chức cố vấn của tổng giáo phận San Francisco. Theo dự trù, buổi lễ tấn phong Giám Mục cho Ðức Ông Ignatius Hoàng sẽ được tổ chức vào tháng Giêng năm 2003.
Tưởng cũng cần nói thêm là tại thành phố San Francisco có một cộng đồng người Trung Hoa rất đông đảo. Khu Chinatown là trung tâm thương mại rất phồn vinh và là nơi mà các du khách đến San Francisco đều muốn ghé thăm phố Tàu nổi tiếng nhất nước Mỹ này.
Cùng trong đợt bổ nhiệm chức vụ Giám Mục cho Giáo Hội Hoa Kỳ lần này, có Ðức Ông Ronald Gainer được phong Giám Mục Giáo Phận Lexington thay thế cho Ðức Giám Mục J. Kendrick Williams đã từ chức trong tháng Sáu vừa qua.
Ðức tân Giám Mục Ronald Gainer sinh ngày 24 tháng 8 năm 1947 ở Pottsville, tiểu bang Pennsylvania. Ngài học tại chủng viện thánh Charles Borromeo gần Philadelphia. Tại đây, ngài đậu bằng Cao Học Thần Học, sau đó theo học tại đại học Gregorian ở Roma và đã đậu bằng Tiến Sĩ Giáo Luật. Ngài thụ phong linh mục ngày 19 tháng 5 năm 1973. Ngài đã giữ nhiều chức vụ liên quan đến mục vụ và hành chính trong giáo phận Allentown.
Giáo phận Lexington ở Kentucky được thiết lập năm 1988 có dân số 1,400,000 người trong đó số giáo dân Công Giáo là 47,000 người.
Về tiểu sử, đức tân Giám Mục là người Mỹ gốc Trung Hoa,năm nay 68 tuổi. Cha mẹ ngài thuộc dòng dõi hoàng phái của triều đại Mãn Thanh và đã gia nhập đạo Công Giáo từ 12 thế hệ trước. Ngài theo học tại chủng viện ở Hồng Kông, được thụ phong linh mục năm 1959. Sau đó, được gửi qua Roma học và ngài đã đậu văn bằng Tiến Sĩ Giáo Luật tại đại học Gregorian. Ngài muốn trở về Trung Hoa lục địa để phục vụ, nhưng không được nên đã đi sang quần đảo Antilles làm cha xứ, sau đó làm cha chính địa phận của giáo phận thánh George ở Grenada .
Vào năm 1974, ngài về San Francisco ở để giúp người chị ruột góa của ngài lúc đó đang lâm trọng bệnh. Tại đây, ngài phục vụ trong văn phòng tòa án tổng giáo phận đồng thời làm cha phó cho mấy giáo xứ. Sau đó, ngài làm cha chính xứ trong 10 năm. Vào năm 1981, ngài được chỉ định làm phối trí viên truyền giáo cho người Trung Hoa trong tổng giáo phận. Năm 1994, ngài được bổ nhiệm giữ chức vụ giám đốc văn phòng Truyền Bá Ðức Tin, và năm 1998 ngài được thăng chức cố vấn của tổng giáo phận San Francisco. Theo dự trù, buổi lễ tấn phong Giám Mục cho Ðức Ông Ignatius Hoàng sẽ được tổ chức vào tháng Giêng năm 2003.
Tưởng cũng cần nói thêm là tại thành phố San Francisco có một cộng đồng người Trung Hoa rất đông đảo. Khu Chinatown là trung tâm thương mại rất phồn vinh và là nơi mà các du khách đến San Francisco đều muốn ghé thăm phố Tàu nổi tiếng nhất nước Mỹ này.
Cùng trong đợt bổ nhiệm chức vụ Giám Mục cho Giáo Hội Hoa Kỳ lần này, có Ðức Ông Ronald Gainer được phong Giám Mục Giáo Phận Lexington thay thế cho Ðức Giám Mục J. Kendrick Williams đã từ chức trong tháng Sáu vừa qua.
Ðức tân Giám Mục Ronald Gainer sinh ngày 24 tháng 8 năm 1947 ở Pottsville, tiểu bang Pennsylvania. Ngài học tại chủng viện thánh Charles Borromeo gần Philadelphia. Tại đây, ngài đậu bằng Cao Học Thần Học, sau đó theo học tại đại học Gregorian ở Roma và đã đậu bằng Tiến Sĩ Giáo Luật. Ngài thụ phong linh mục ngày 19 tháng 5 năm 1973. Ngài đã giữ nhiều chức vụ liên quan đến mục vụ và hành chính trong giáo phận Allentown.
Giáo phận Lexington ở Kentucky được thiết lập năm 1988 có dân số 1,400,000 người trong đó số giáo dân Công Giáo là 47,000 người.