ROME 1/11/06 - Đức Hồng Y Claudio Hummes, tân bộ Trưởng Bộ Giáo Sĩ, vừa được Đức Thánh Cha bổ nhiệm vào chức vụ quan trọng của giáo triều Roma. ĐHY sinh ngày 8 tháng 8 năm 1934 tại một nông trại vùng Montenegro, ngoại ô Porto Alegre, phía nam Ba Tây. Cha mẹ ĐHY là người Đức di cư sang Ba Tây. ĐHY là người con trưởng trong một gia đình có tất cả 14 người con.
Gia nhập dòng Phanxicô ngay từ nhỏ, thầy Claudio Hummes được thụ phong Linh Mục tháng 8 năm 1958, lúc mới 24 tuổi. Sau đó được gửi sang Roma học Triết Học, Ngài đặc biệt chú ý đến tư tưởng triết gia Maurice Blondel. Luận án Tiến Sĩ của Ngài viết về tư tưởng của triết gia người Pháp này.
Từ La Mã trở về Ba Tây, Ngài chú ý đến mối liên hệ giữa những người Kitô Giáo và những tín hữu của các tôn giáo khác. Ngài là cố vấn cho Hội Đồng Giám Mục Ba Tây về vấn đề đại kết.
Bề trên nhà dòng Phanxicô thấy cha Claudio Hummes có khả năng xuất sắc về lãnh vực đại kết nên gửi Ngài sang Thụy Sĩ để học tại Học Viện Bossey về lãnh vực này.
Sau thời gian làm bề trên tỉnh dòng Phanxicô miền Nam Ba Tây, năm 1975 Ngài được bổ nhiệm làm Giám Mục Phó giáo phận Santo Andre, gần Sao Paulo. Sau vài tháng Ngài trở thành Giám Mục chính tòa giáo phận Santo Andre. Ngài cai quản giáo phận này trong 21 năm liền và trong những năm của thập niên 70 của thế kỷ trước, Ngài trải qua một thời gian rất khó khăn vì có sự xung khắc giữa quân đội Ba Tây và nghiệp đoàn thợ sắt. ĐGM Claudio Hummes cộng tác sát cánh với lãnh tụ nghiệp đoàn thợ sắt là ông Luiz Inacio da Silva. Ông này là một lãnh tụ tài ba siêu việt mà dân chúng thường gọi là Lula. Hiện nay ông Lula đang là Tổng Thống Ba Tây. ĐGM Hummes và Tổng Thống Lula là đôi bạn chân tình.
Vào năm 1996, ĐGM Claudio Hummes được thăng Tổng Giám Mục cai quản tổng giáo phận Fortaleza. Đây là vùng ven biển nằm về phía Bắc Ba Tây.
Đức Tổng Giám Mục Claudio Hummes được bổ nhiệm làm phát ngôn viên của Hội Đồng Giám Mục Ba Tây về các vần đề gia đình. Ngài là nhân vật chính trong cuộc họp quốc tế lần thứ hai về gia đình. Cuộc họp này do chính ĐGH Gioan Phaolô II triệu tập ở Rio de Janeiro vào năm 1997.
Vào tháng 5 năm 1998 Đức TGM Hummes được bổ nhiệm làm TGM tổng giáo phận Sao Paulo là tổng giáo phận lớn nhất Ba Tây và có lẽ lớn nhất thế giới. Tổng giáo phận có 261 giáo xứ với 5 triệu 2 giáo dân
Cai quản tổng giáo phận lớn nhất này, Ngài thường nói thành phố Sao Paulo ngập tràn cảnh nghèo khó và đó là một thách đố lớn lao đối với Giáo Hội địa phương. Ngài đã nhiệt tâm thực hiện các công tác cứu giúp người nghèo khổ.
Vào ngày 21 tháng 2 năm 2001, đức TGM Hummes được ĐGH Gioan Phaolô II thăng lên bậc Hồng Y. Ngài trở thành nhân vật quan trọng của giáo triều Roma, phục vụ ở Bộ Giáo Lý và Đức Tin, Bộ Phụng Tự, Bộ Giám Mục, Hội Đồng Tòa Thánh về Gia Đình, về Giáo Dân, về Văn Hoá, về Mỹ Châu La Tinh. Năm 2002, Ngài được ĐGH yêu cầu giảng tuần tĩnh tâm mùa Chay cho giáo triều Roma.
Khi Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II băng hà vào năm 2005, giới quan sát đã nói rất nhiều đến một ứng viên Giáo Hoàng sáng giá đó là ĐHY Claudio Hummes. Tuy nhiên, giới quan sát cũng liên hệ Ngài với một nhà thần học gây nhiều tranh cãi. Đó là nhà thần học người Ba Tây thuộc dòng Đa Minh tên là Frei Betto có chủ trương thần học giải phóng mà đức đương kim Giáo Hoàng đã viết nhiều bài chỉ trích nặng nề về nền thần học này. Nhà thần học Betto với ĐHY Hummes là hai bạn thân.
ĐHY Hummes đặt rất nặng vấn đề công lý xã hội. Trong công nghị hội Hồng Y bầu Giáo Hoàng vào năm 2005, Ngài đã đưa ra lời nhận xét: “Có nhiều quốc gia bị loại ra khỏi khuôn mẫu kinh tế toàn cầu. Đó là điều không thể chấp nhập được đối với người Kitô Giáo, với Giáo Hội Công Giáo, và với vị Giáo Hoàng tương lai”
| Hồng Y Claudio Hummes, tân Bộ Trưởng Bộ Giáo Sĩ |
Từ La Mã trở về Ba Tây, Ngài chú ý đến mối liên hệ giữa những người Kitô Giáo và những tín hữu của các tôn giáo khác. Ngài là cố vấn cho Hội Đồng Giám Mục Ba Tây về vấn đề đại kết.
Bề trên nhà dòng Phanxicô thấy cha Claudio Hummes có khả năng xuất sắc về lãnh vực đại kết nên gửi Ngài sang Thụy Sĩ để học tại Học Viện Bossey về lãnh vực này.
Sau thời gian làm bề trên tỉnh dòng Phanxicô miền Nam Ba Tây, năm 1975 Ngài được bổ nhiệm làm Giám Mục Phó giáo phận Santo Andre, gần Sao Paulo. Sau vài tháng Ngài trở thành Giám Mục chính tòa giáo phận Santo Andre. Ngài cai quản giáo phận này trong 21 năm liền và trong những năm của thập niên 70 của thế kỷ trước, Ngài trải qua một thời gian rất khó khăn vì có sự xung khắc giữa quân đội Ba Tây và nghiệp đoàn thợ sắt. ĐGM Claudio Hummes cộng tác sát cánh với lãnh tụ nghiệp đoàn thợ sắt là ông Luiz Inacio da Silva. Ông này là một lãnh tụ tài ba siêu việt mà dân chúng thường gọi là Lula. Hiện nay ông Lula đang là Tổng Thống Ba Tây. ĐGM Hummes và Tổng Thống Lula là đôi bạn chân tình.
Vào năm 1996, ĐGM Claudio Hummes được thăng Tổng Giám Mục cai quản tổng giáo phận Fortaleza. Đây là vùng ven biển nằm về phía Bắc Ba Tây.
Đức Tổng Giám Mục Claudio Hummes được bổ nhiệm làm phát ngôn viên của Hội Đồng Giám Mục Ba Tây về các vần đề gia đình. Ngài là nhân vật chính trong cuộc họp quốc tế lần thứ hai về gia đình. Cuộc họp này do chính ĐGH Gioan Phaolô II triệu tập ở Rio de Janeiro vào năm 1997.
Vào tháng 5 năm 1998 Đức TGM Hummes được bổ nhiệm làm TGM tổng giáo phận Sao Paulo là tổng giáo phận lớn nhất Ba Tây và có lẽ lớn nhất thế giới. Tổng giáo phận có 261 giáo xứ với 5 triệu 2 giáo dân
Cai quản tổng giáo phận lớn nhất này, Ngài thường nói thành phố Sao Paulo ngập tràn cảnh nghèo khó và đó là một thách đố lớn lao đối với Giáo Hội địa phương. Ngài đã nhiệt tâm thực hiện các công tác cứu giúp người nghèo khổ.
Vào ngày 21 tháng 2 năm 2001, đức TGM Hummes được ĐGH Gioan Phaolô II thăng lên bậc Hồng Y. Ngài trở thành nhân vật quan trọng của giáo triều Roma, phục vụ ở Bộ Giáo Lý và Đức Tin, Bộ Phụng Tự, Bộ Giám Mục, Hội Đồng Tòa Thánh về Gia Đình, về Giáo Dân, về Văn Hoá, về Mỹ Châu La Tinh. Năm 2002, Ngài được ĐGH yêu cầu giảng tuần tĩnh tâm mùa Chay cho giáo triều Roma.
Khi Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II băng hà vào năm 2005, giới quan sát đã nói rất nhiều đến một ứng viên Giáo Hoàng sáng giá đó là ĐHY Claudio Hummes. Tuy nhiên, giới quan sát cũng liên hệ Ngài với một nhà thần học gây nhiều tranh cãi. Đó là nhà thần học người Ba Tây thuộc dòng Đa Minh tên là Frei Betto có chủ trương thần học giải phóng mà đức đương kim Giáo Hoàng đã viết nhiều bài chỉ trích nặng nề về nền thần học này. Nhà thần học Betto với ĐHY Hummes là hai bạn thân.
ĐHY Hummes đặt rất nặng vấn đề công lý xã hội. Trong công nghị hội Hồng Y bầu Giáo Hoàng vào năm 2005, Ngài đã đưa ra lời nhận xét: “Có nhiều quốc gia bị loại ra khỏi khuôn mẫu kinh tế toàn cầu. Đó là điều không thể chấp nhập được đối với người Kitô Giáo, với Giáo Hội Công Giáo, và với vị Giáo Hoàng tương lai”