(Vatican)
Hôm 29/9/2006, Đức Hồng Y Tarcisio Bertone, Tân Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh đã gặp gỡ lần đầu tiên với ngoại giao đoàn cạnh Tòa Thánh. Trong một diễn văn đơn giản và trực tiếp tại phòng họp Sala Ducale trong dinh Tông Tòa, Đức Hồng Y nói với các vị đại sứ rằng họ có thể “tin cậy vào sự cởi mở và hợp tác của các thành viên trong bộ Ngoại Giao Tòa Thánh”. Trong một liên hệ nhắm tới Trung quốc, Việt Nam và một số nước Hồi Giáo, ngài bày tỏ hy vọng rằng “một ngày, rất mau chóng, tất cả các nước sẽ có đại diện tại Tòa Thánh.”
Trong bài diễn văn, Đức Hồng Y cho biết nhiệm vụ của Quốc Vụ Khanh là “giúp Đức Thánh Cha trong sứ mạng” đẩy mạnh sự hiệp nhất trong Giáo Hội, chăm lo cho các cộng đoàn Giáo Hội, công bố Tin Mừng – nhiệm vụ chính của Giáo Hội trong xã hội, và đẩy mạnh những quan hệ của Giáo Hội với các quốc gia “vì thiên ích của Giáo Hội và xã hội”.
Trong bài diễn văn của mình, Đức Hồng Y đã thường xuyên trích dẫn những lời của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II trong đó nhấn mạnh các vị đại sứ là “những đối tác trân trọng của bộ Ngoại Giao Tòa Thánh” trong khi Giáo Hội dấn thân đề cao “phẩm giá con người, đối thoại, liên đới, tự do, công lý và huynh đệ”. Đức Hồng Y kêu gọi tất cả mọi người hãy đi thêm một dặm nữa trong lãnh vực liên đới trước một thế giới ghi đậm nét bởi những nợ nuớc ngoài chồng chất của các quốc gia nghèo khó, nạn đói, dịch bệnh và những nạn nhân của chiến tranh.
Đức Hồng Y cũng nhấn mạnh đến một số quan tâm hàng đầu của Giáo Hội đặc biệt quyền tự do lương tâm và tôn giáo, sự bảo vệ sự sống từ lúc thụ thai đến cái chết tự nhiên, và cuộc sống gia đình trên căn bản hôn nhân.
Đức Hồng Y Bertone cũng đã hướng chú ý của các vị đại sứ đến chủ đề hòa bình là “ưu tiên hàng đầu” của các vấn đề khác. Nhờ những giáo huấn của Đức Thánh Cha, “hòa bình đã có được những tên gọi mới” trong đó đưa ra những đường lối nhằm giải quyết các vấn nạn và góp phần kiến tạo và duy trì hòa bình. Những tên gọi mới của hòa bình là: phát triển, tự do, nhân quyền và liên đới quốc tế.
Giáo Hội cũng đóng góp cho hòa bình qua những cách thế khác như: các phương thế chính trị và ngoại giao, các phương thế tâm lý và giáo dục..
Đức Hồng Y kết thúc diễn từ của ngài bằng cách khuyến khích các vị đại sứ hãy đọc và suy niệm các tài liệu của Tòa Thánh và Đức Thánh Cha “để các ý tưởng có thể được chuyển dịch sang các hành động cụ thể sao cho thế giới có thể nhận ra sức mạnh và tính chất thời sự của thông điệp Kitô Giáo nơi việc cho đi chính mình và nơi lòng can đảm mà những người tín hữu Kitô thể hiện ra khi họ hành động nhân danh hòa bình”.
![]() |
| ĐHY Tarcisio Bertone chào đón tổng thống Italia |
Trong bài diễn văn, Đức Hồng Y cho biết nhiệm vụ của Quốc Vụ Khanh là “giúp Đức Thánh Cha trong sứ mạng” đẩy mạnh sự hiệp nhất trong Giáo Hội, chăm lo cho các cộng đoàn Giáo Hội, công bố Tin Mừng – nhiệm vụ chính của Giáo Hội trong xã hội, và đẩy mạnh những quan hệ của Giáo Hội với các quốc gia “vì thiên ích của Giáo Hội và xã hội”.
Trong bài diễn văn của mình, Đức Hồng Y đã thường xuyên trích dẫn những lời của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II trong đó nhấn mạnh các vị đại sứ là “những đối tác trân trọng của bộ Ngoại Giao Tòa Thánh” trong khi Giáo Hội dấn thân đề cao “phẩm giá con người, đối thoại, liên đới, tự do, công lý và huynh đệ”. Đức Hồng Y kêu gọi tất cả mọi người hãy đi thêm một dặm nữa trong lãnh vực liên đới trước một thế giới ghi đậm nét bởi những nợ nuớc ngoài chồng chất của các quốc gia nghèo khó, nạn đói, dịch bệnh và những nạn nhân của chiến tranh.
Đức Hồng Y cũng nhấn mạnh đến một số quan tâm hàng đầu của Giáo Hội đặc biệt quyền tự do lương tâm và tôn giáo, sự bảo vệ sự sống từ lúc thụ thai đến cái chết tự nhiên, và cuộc sống gia đình trên căn bản hôn nhân.
Đức Hồng Y Bertone cũng đã hướng chú ý của các vị đại sứ đến chủ đề hòa bình là “ưu tiên hàng đầu” của các vấn đề khác. Nhờ những giáo huấn của Đức Thánh Cha, “hòa bình đã có được những tên gọi mới” trong đó đưa ra những đường lối nhằm giải quyết các vấn nạn và góp phần kiến tạo và duy trì hòa bình. Những tên gọi mới của hòa bình là: phát triển, tự do, nhân quyền và liên đới quốc tế.
Giáo Hội cũng đóng góp cho hòa bình qua những cách thế khác như: các phương thế chính trị và ngoại giao, các phương thế tâm lý và giáo dục..
Đức Hồng Y kết thúc diễn từ của ngài bằng cách khuyến khích các vị đại sứ hãy đọc và suy niệm các tài liệu của Tòa Thánh và Đức Thánh Cha “để các ý tưởng có thể được chuyển dịch sang các hành động cụ thể sao cho thế giới có thể nhận ra sức mạnh và tính chất thời sự của thông điệp Kitô Giáo nơi việc cho đi chính mình và nơi lòng can đảm mà những người tín hữu Kitô thể hiện ra khi họ hành động nhân danh hòa bình”.
