Tòa Thánh hài lòng về phản ứng của truyền thông Công Giáo trong biến cố Regensburg
Nguyễn Việt Nam9/28/2006
Pdf Email cho bạn bè In Ra Tăng Cỡ Chữ Giảm Cỡ Chữ Cỡ Chữ Ban Đầu

(Vatican)
ĐTGM John Foley
Trong buổi họp báo hôm 26/9/2006, Đức Tổng Giám Mục John Foley, chủ tịch Hội Đồng Giáo Hoàng về Truyền Thông Xã Hội nhận định rằng sự tường thuật sâu rộng biến cố Regensburg của giới truyền thông đạo đời chứng tỏ “ơn quan phòng” của Thiên Chúa. Đức Tổng Giám Mục bày tỏ sự hài lòng đặc biệt của ngài đối với phản ứng nhanh chóng của giới truyền thông Công Giáo nhằm quảng bá sự thật và dư luận ngay chính về vụ này.

Đức Tổng Giám Mục Foley nhận định rằng phản ứng của giới truyền thông Công Giáo không những có tác dụng phổ biến sự thật, làm dịu căng thẳng của tình hình mà còn đẩy mạnh cuộc đối thoại giữa Công Giáo và Hồi Giáo.

Theo Đức Tổng Giám Mục, việc truyền thông sâu rộng đã tạo ra cơ hội để Đức Thánh Cha và Tòa Thánh minh xác lập trường, cũng như cơ hội cho việc trao đổi nhanh chóng ý tưởng của đôi bên. Đức Tổng Giám Mục ghi nhận rằng chỉ trong vòng hai tuần từ sau diễn từ tại Regensburg hàng loạt các biến cố đã diễn ra: các nhà lãnh đạo và các tín hữu Hồi Giáo đã phản ứng lại diễn từ của Đức Thánh Cha dựa trên các báo cáo sai lạc, Tòa Thánh đã đưa ra các thông cáo, chính Đức Thánh Cha cũng hai lần đưa ra những nhận định của ngài, và cuộc gặp gỡ với các vị đại sứ Hồi Giáo tại Castel Gandolfo. Từng bước trong tất cả những diễn biến nhanh chóng đó đã được tường thuật rất rộng rãi.

Đức Tổng Giám Mục nhấn mạnh rằng Tòa Thánh hài lòng nhận thấy rằng trong mỗi bước của tiến trình này, Tòa Thánh đã có thể dùng các phương tiện truyền thông đại chúng để đẩy mạnh sự hiểu biết lẫn nhau. Các Đức Giám Mục bản quyền địa phương ở nhiều nơi cũng đã chứng tỏ khả năng của các ngài trong việc tận dụng các phương tiện truyền thông Công Giáo có trong tay cũng như các phương tiện truyền thông đời để giải thích lập trường chính đáng của Tòa Thánh.

Cuối cùng, Đức Tổng Giám Mục nhận định rằng truyền thông đúng đắn có thể giúp con người ngày nay “đạt được một hiểu biết sâu rộng về những người láng giềng của chúng ta cũng như các tôn giáo khác”.

Dịp này, Đức Tổng Giám Mục cũng cho biết chương trình cụ thể của Công Nghị Thế Giới về Truyền Hình Công Giáo được tổ chức vào tháng 10 sắp tới tại Tây Ban Nha.

See Also

10/15/2006
Điện tặc Hồi Giáo thất bại trong toan tính phá sập Web site của Tòa Thánh
Nguyễn Việt Nam
11/9/2004
Công Giáo Thái đề nghị giải quyết ôn hòa xung đột Phật Giáo-Hồi Giáo tại miền Nam Thái Lan
Nguyễn Việt Nam
11/8/2004
Xung đột giữa Phật Giáo và Hồi Giáo tại miền Nam Thái Lan
Nguyễn Việt Nam
12/9/2007
Đạo Thánh Chúa tại Liên Hiệp Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất gia tăng
Nguyễn Việt Nam
10/22/2007
Phản ứng của ĐHY Jean-Louis Tauran về bức thư của 138 nhà lãnh đạo Hồi Giáo
Đặng Tự Do
6/18/2007
Hiện tượng các tín hữu Hồi theo Kitô giáo tại vùng Bắc Phi
Linh Tiến Khải
4/20/2007
Hồi Giáo quá khích tại Pakistan chặt đầu một người có cảm tình với Tin Lành đặt trước đền thờ
Thúy Dung
3/26/2007
Sheik Mohammend Sayyed Tantawi hành xử rất bất lịch sự
Thúy Dung
3/22/2007
Trung Á trước viễn tượng Hồi Giáo quá khích
Đặng Tự Do
3/20/2007
Cuộc triệt thoái không ngăn lại được của Kitô giáo tại Trung Đông
Đặng Tự Do
3/19/2007
Tương lai thế giới phụ thuộc vào việc người Hồi Giáo hiểu thế nào về Mohammed và kinh Koran
Đặng Tự Do
3/3/2007
Đạo trưởng Hồi giáo Sheikh Mohammed Sayyed Tantawi sẽ hội kiến với Đức Giáo Hoàng
Thúy Dung
9/30/2006
Trùm khủng bố al-Qaeda kêu gọi Đức Thánh Cha cải đạo sang Hồi Giáo
Đặng Tự Do
8/3/2006
Việc tử đạo và trào lưu chính thống Hồi Giáo
Anthony Lê
8/1/2006
Những Cuộc Bạo Động Hồi Giáo Tiết Lộ Ra Điều Gì (Phần II)
Anthony Lê
7/31/2006
Những Cuộc Bạo Động Hồi Giáo Tiết Lộ Ra Điều Gì (Phần I)
Anthony Lê
7/17/2005
Một tỉnh tại Pakistan thiết lập cơ quan công an Hồi Giáo: Ai không đọc kinh sẽ bị bắt!
Nguyễn Việt Nam
3/14/2005
Luật lệ Hồi Giáo và tiềm năng dân chủ
Anthony Lê
11/30/2004
Sách giáo khoa Pakistan đầy dẫy kỳ thị tôn giáo và kích động bạo lực
Đặng Tự Do
11/27/2004
Hồi Giáo không thể hội nhập với Âu Châu nếu không tách biệt giữa tôn giáo và nhà nước
Đặng Tự Do