VATICAN CITY (Zenit) — Ðức Thánh Cha trình bày tinh thần của Thánh Francis de Sales với giới truyền thông, nêu lên ngài là “người nhân từ bác ái và chân tình truyền đạt tình thương yêu của Thiên Chúa cho những ai ngài tiếp xúc.”
Trong bức thư gởi cho Ðức Giám mục Yves Bolvineau, giáo phận Annecy, nước Pháp vào dịp kỷ niệm 400 năm ngày ngài được thụ phong Giám mục. Ðức Thánh Cha nhắc đến vị Tiến sĩ của Giáo Hội đã xây dựng và phát huy tinh thần hòa bình dựa trên tình yêu.
“Yêu mến Thiên Chúa là niềm hạnh phúc viên mãn của linh hồn trong cuộc sống này và cho cuộc sống đời sau.”
Trong thông điệp Ðức thánh Cha còn nói thêm là Thánh Francis de Sales đã hướng dẫn nhiều Kitô hữu vào con đường thánh thiện, chính ngài đã kêu gọi mọi người tín hữu hãy cố gắng sống một đời sống thiêng liêng sung mãn bất kỳ ở trong địa vị nào. Thánh nhân đã ví Giáo Hội như một khu vườn có trăm hoa đua nở, mỗi thứ hoa có những hình dáng, những hương thơm , những màu sắc khác nhau nhưng tất cả đều phô trương những vẻ đẹp tuyệt diệu hoàn hảo.
Ðức Thánh Cha giới thiệu Thánh Francis de Sales với các nhà truyền thông, các văn thi sĩ cùng những ai làm việc trong ngành truyền thông vì Thánh nhân là bổn mạng của họ kể từ năm 1923.
Thánh Francis de Sales (1567-1622) là đấng lập Dòng Viếng Thăm (Visitation) cùng với Thánh nữ Frances de Chantal, Giám mục phó năm 32 tuổi, sau ba năm là Giám mục Tông Tòa Geneva (1602), ngài là đấng đầu tiên đã cải cách giáo phận của ngài theo tinh thần của Công đồng Trent.
Trong bức thư gởi cho Ðức Giám mục Yves Bolvineau, giáo phận Annecy, nước Pháp vào dịp kỷ niệm 400 năm ngày ngài được thụ phong Giám mục. Ðức Thánh Cha nhắc đến vị Tiến sĩ của Giáo Hội đã xây dựng và phát huy tinh thần hòa bình dựa trên tình yêu.
“Yêu mến Thiên Chúa là niềm hạnh phúc viên mãn của linh hồn trong cuộc sống này và cho cuộc sống đời sau.”
Trong thông điệp Ðức thánh Cha còn nói thêm là Thánh Francis de Sales đã hướng dẫn nhiều Kitô hữu vào con đường thánh thiện, chính ngài đã kêu gọi mọi người tín hữu hãy cố gắng sống một đời sống thiêng liêng sung mãn bất kỳ ở trong địa vị nào. Thánh nhân đã ví Giáo Hội như một khu vườn có trăm hoa đua nở, mỗi thứ hoa có những hình dáng, những hương thơm , những màu sắc khác nhau nhưng tất cả đều phô trương những vẻ đẹp tuyệt diệu hoàn hảo.
Ðức Thánh Cha giới thiệu Thánh Francis de Sales với các nhà truyền thông, các văn thi sĩ cùng những ai làm việc trong ngành truyền thông vì Thánh nhân là bổn mạng của họ kể từ năm 1923.
Thánh Francis de Sales (1567-1622) là đấng lập Dòng Viếng Thăm (Visitation) cùng với Thánh nữ Frances de Chantal, Giám mục phó năm 32 tuổi, sau ba năm là Giám mục Tông Tòa Geneva (1602), ngài là đấng đầu tiên đã cải cách giáo phận của ngài theo tinh thần của Công đồng Trent.