SANTA ANA (Nguyễn Ngân) - Tối ngày thứ bảy 7 tháng 12 năm 2002 lúc 7 giờ 30 tối tại Trung Tâm Công Giáo Quận Cam gần 200 đồng hương đã tham dự: "Đêm Thắp Nến Cầu Nguyện Cho Tự Do Tôn Giáo Tại Việt Nam" do Cộng Đồng Công Giáo VN- Giáo Phận Orange tổ chức.

<-- Đại diện các tôn giáo thắp nến
Trong hành phần quan khách về phía hàng giáo phẩm chúng tôi thấy có sự hiện diện của Linh Mục Mai Khải Hoàn Giám Đốc TT Công Giáo (trưởng ban tổ chức). Qúy vị trong Hội Đồng Liên Tôn như: Hòa Thượng Thích Chơn Thành (Phật Giáo), Mục Sư Trần Thanh Vân (Tin Lành), Hiền Tài Phạm Văn Khảm (Cao Đài), Giáo Sư Nguyễn Thành Long, Giáo Sư Nguyễn Thanh Giàu ( Phật Giáo Hòa Hảo), Luật Sư Phạm Văn Phổ thay mặt LM Trần Công Nghị bận công tác (Công Giáo). Ngoài ra còn có Cưụ Tướng Lê Văn Thân, Cựu Đại Tá Nguyễn Thành Long và Ông Lê Quang Dật (Ban Hướng Dẫn GĐPT Miền Quảng Đức) đại diện Cộng Đồng VN Nam Cali (Bà Minh Nguyệt, Ông Tạ Đức Trí) và nhiều nhân vật hoặt động, tranh đấu trong các tổ chức đòi dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam.

Hầu hết các cơ quan truyền thông, truyền hình và báo chí vùng Orange đều có phóng viên đến lấy tin.

Sau lời giới thiệu và tường trình những vi phạm về tự do Tôn giáo tại Việt Nam của ông Nguyễn Văn Nghi. Chương trình bắt đầu bằng nghi lễ chào cờ Việt Mỹ. Đại diện 5 tôn giáo lớn đã lên thắp hương trước bàn thờ Tổ Quốc được bài trí trang nghiêm ngay giữa sân của trung tâm.

Linh Mục Mai Khải Hoàn mở đầu bằng bài diễn văn ngắn nhưng xúc động. Ngài cho rằng: "Ngoài nhu cầu cơm ăn áo mặc thì nhu cầu tâm linh là điều không thể thiếu vì nếu không xã hội sẽ băng hoại". Sau khi phân tích về các thủ đoạn chia rẽ của Cộng Sản, Linh Mục Hoàn đã kết luận: Ngày hôm nay tại nơi đây chúng ta tay trong tay, lòng chung lòng quyết tâm đấu tranh đòi hỏi nhà cầm quyền CS phải thực thi quyền tự do nhất là quyền tự do Tôn Giáo cho người dân tại Việt Nam."

Sau đó đại diện 5 tôn giáo lớn tại VN đã cùng lên thắp nến và chuyển lửa xuống cho tất cả đồng hương tham dự.

Phần cầu nguyện được mở đầu bởi Hoà Thượng Thích Chơn Thành sau đó lần lượt các vị khác như Mục sư Trần Thanh Vân, Giaó Sư Nguyễn Thành Long, Hiền Tài Phạm Văn Khảm và được kết thúc bởi Linh mục Mai Khải Hoàn cùng toàn thể Giáo dân qua bài hát nổi tiếng : "Kinh Hòa Bình Nguyện Cầu".

Trong Đêm Thắp Nến ban Tù Ca do nhạc sĩ Xuân Điềm phụ trách đã trình bày nhiều nhạc phẩm đấu tranh xen kẻ vào các tiết mục.

Cuối cùng là lời cảm tạ của Bác sĩ Nguyễn Đức Tuấn (Chủ Tịch Ban Chấp Hành Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam) và bản Tuyên Cáo Chung của Hội Đồng Liên Tôn trong đó xác quyết 3 vấn đề:

1/ Đồng tâm và nhiệt liệt ủng hộ sự lên tiếng của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam qua Văn Thư gưỉ nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam.

2/ Cực lực lên án hành động đàn áp tự do tôn giáo của nhà cầm quyền Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghiã Việt Nam.

3/ Kêu gọi chính phủ Hoa Kỳ và Liên Hiệp Quốc can thiệp để tự do tôn giáo và nhân quyền phải được tôn trọng tại Việt Nam và buộc nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam trả tự do tức khắc cho Linh Mục Nguyễn Văn Lý, Hoà Thượng Huyền Quang, Hòa Thượng Quảng Độ, Cụ Lê Quang Liêm, Luật Sư Lê Chí Quang và các tù nhân lương tâm khác.

Đêm thắp nến tuy quy tụ không nhiều người nhưng diễn ra trang trọng, tất cả người tham dự đã ở lại đến giờ phút cuối cùng sau khi cùng hát to ca khúc Việt Nam! Việt Nam

(Việt Báo)