ROMA -- Theo tin của hãng AP cho biết vào ngày hôm qua chính ĐHY Glemp của Ba Lan tiết lộ rằng có một số linh mục người Ba Lan làm việc tại Vatican đã làm việc cho công an mật vụ của Ba Lan dưới thời Cộng Sản để theo sát và báo cáo rộng rãi về những hành động của ĐGH John Paul II.
ĐHY Jozef Glemp, chủ tịch HĐGM Ba Lan trong khóa họp liên tôn tại thành Assisi đã tuyên bố như vậy và được cơ quan thông tấn xã ANSA của ý tường trình, và cả những người tổ chức tham dự khóa họp cũng xác nhận lời tuyên bố trên.
ĐHY Glemp nói ĐGH John Paul bị một số các linh mục cộng tác với mật vụ Ba Lan đề theo dõi và báo cáo hoạt động hằng ngày của Đức Giáo Hoàng trong thời kỳ Cộng Sản Ba Lan còn nắm quyến. VÀ những linh mục này nhận lệnh từ Cổng Sản nga sô và cộng Sản Ba Lan.
Ngài nói: “Tại Vatican có các gián điệp, và Moscowrất đề ý tới những gì đang xẩy ra tại Roma dưới quyền ĐGH John Paul II”.
Đức John Paul có lập trường kiên quyết chống Cộng Sản triệt để và Ngài có công thổi sinh khí cho cuộc nổi dậy của phong trào dân chủ Solidarity là phong traò đã chấm dứt chế độ Cộng Sản Ba Lan và năm 1989.
ĐHY Glemp nói bầu khí sợ sệt mà người Ba Lan sống dưới chế độ Cộng Sản nên cũng có một số các linh mục đã cộng tác với chính quyền Cộng Sản.
“Tài liệu hồ sơ mật mở ra sau này cho thấy có khoảng 15% giáo sĩ Ba Lan đã cộng tác với Cộng Sản và cho tin tức cho mật vụ”.
Ngài nói tiếp: “Nhưng đa số giáo sĩ Ba Lan còn lại nghĩa là 85% đà cự tuyệt cộng tác với Cộng Sản”.
ĐHY Jozef Glemp, chủ tịch HĐGM Ba Lan trong khóa họp liên tôn tại thành Assisi đã tuyên bố như vậy và được cơ quan thông tấn xã ANSA của ý tường trình, và cả những người tổ chức tham dự khóa họp cũng xác nhận lời tuyên bố trên.
![]() |
| ĐGH John Paul II |
Ngài nói: “Tại Vatican có các gián điệp, và Moscowrất đề ý tới những gì đang xẩy ra tại Roma dưới quyền ĐGH John Paul II”.
Đức John Paul có lập trường kiên quyết chống Cộng Sản triệt để và Ngài có công thổi sinh khí cho cuộc nổi dậy của phong trào dân chủ Solidarity là phong traò đã chấm dứt chế độ Cộng Sản Ba Lan và năm 1989.
ĐHY Glemp nói bầu khí sợ sệt mà người Ba Lan sống dưới chế độ Cộng Sản nên cũng có một số các linh mục đã cộng tác với chính quyền Cộng Sản.
“Tài liệu hồ sơ mật mở ra sau này cho thấy có khoảng 15% giáo sĩ Ba Lan đã cộng tác với Cộng Sản và cho tin tức cho mật vụ”.
Ngài nói tiếp: “Nhưng đa số giáo sĩ Ba Lan còn lại nghĩa là 85% đà cự tuyệt cộng tác với Cộng Sản”.
