WASHINGTON – Nguồn tin của cơ quan thông tấn Công Giáo Hoa Kỳ cho biết: theo các chuyên gia nghiên cứu về chính sách ngoại giao của Cuba, một khi Tổng Thống Fidel Castro qua đời, thì Giáo Hội Công Giáo ở đây có thể đóng vai trò tích cực trong thời gian chuyển tiếp.
Tác giả Julia Sweig, Giám Đốc Viện Nghiên Cứu Mỹ Châu La Tinh của Hội Đồng Bang Giao Quốc Tế có trụ sở tại New York, là tác giả sách có tựa đề : "Bên Trong Cuộc Cách Mạng Cuba" cho rằng: “Giáo Hội Công Giáo Cuba là một cơ chế được nhân dân nước này kính trọng. Do vậy, Giáo Hội có thể là nơi bảo vệ sự an toàn cho những ai làm việc trong thời gian chuyển tiếp.”
Nữ tác giả Julia cũng nói thêm, Hội Đồng Giám Mục Cuba cũng như Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ có thể bác nhịp cầu giữa người trong nước và cộng đồng người Cuba ở hải ngoại.
Tác giả Julia Sweig, Giám Đốc Viện Nghiên Cứu Mỹ Châu La Tinh của Hội Đồng Bang Giao Quốc Tế có trụ sở tại New York, là tác giả sách có tựa đề : "Bên Trong Cuộc Cách Mạng Cuba" cho rằng: “Giáo Hội Công Giáo Cuba là một cơ chế được nhân dân nước này kính trọng. Do vậy, Giáo Hội có thể là nơi bảo vệ sự an toàn cho những ai làm việc trong thời gian chuyển tiếp.”
Nữ tác giả Julia cũng nói thêm, Hội Đồng Giám Mục Cuba cũng như Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ có thể bác nhịp cầu giữa người trong nước và cộng đồng người Cuba ở hải ngoại.