ROME 09/08/06 – Đức Hồng Y Tarcisio Bertone sẽ chính thức giữ chức Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh vào ngày 15 tháng 9 năm 2006, thay thế ĐHY Angelo Sodano về hưu vì lý do tuổi tác. Mới đây Hồng Y tân Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh đã dành cho tạp chí 30 Giorni một cuộc phỏng vấn về các vấn đề thời sự quốc tế sau đây:

- Về Tổ Chức Pio X gọi tắt là SSPX (Society of St. Pius X)

- Về bí mật thứ ba của Fatima.

- Về vụ Tổng Giám Mục người Phi Châu Emmanuel Milingo.

- Về tình hình chiến sự tại Trung Đông

- Về trợ giúp kinh tế của các nước giầu cho các nước đang phát triển

Về vấn đề đối thoại với Tổ Chức Pio X: Đức Hồng Y cho biết như sau: Vào năm 1988, lúc còn là linh mục Bertone giữ chức vụ Viện Trưởng Viện Đại Học Giáo Hoàng Salesian ở Roma, Ngài là một trong những nhóm cố vấn cho đức Hồng Y Joseph Ratzinger, lúc ấy đang giữ chức Bộ Trưởng Giáo Lý Và Đức Tin, trong cuộc đối thoại với Tổng Giám Mục Marcel Lefebvre, người sáng lập Tổ Chức Pio X, nhằm tránh cho tổ chức bảo thủ PioX ly khai khỏi Tòa Thánh Vatican. Ngài nói “đó là một kinh nghiệm đau thương đồng thời cũng là một kinh nghiệm đáng chú ý cho dù kết quả không được tích cực.

Ngày nay Đức Hồng Y tin rằng nếu những người theo phe đức TGM Lefebvre thực lòng muốn trở về hiệp thông hoàn toàn với Tòa Thánh thì việc tìm ra một giải pháp thích hợp để đạt được kết quả đó, sẽ không phải là vấn đề khó khăn nan giải. Ngài nói thêm: Điều đó là sự thật nếu xem xét lại cuộc đối thoại diễn ra vào năm ngoái giữa ĐGH Bênêđictô XVI và Giám Mục Bernard Fellay, người đang cầm đầu tổ chức Piô X.

Về bí mật thứ 3 của Fatima: ĐHY Bertone kể lại Ngài đã làm việc sát cánh với ĐHY Joseph Ratzinger taị Bộ Giáo Lý Và Đức Tin trong những năm từ 1995-2002. Ngài nói đó là những năm làm việc vất vả và đặc biệt vai trò của Ngài trong việc tiết lộ bí mật thức ba của phép lạ Fatima. Được hỏi liệu Tòa Thánh có còn điều gì giữ kín về vụ bí mất thứ ba trong sứ điệp Đức Mẹ Mari gửi cho nhân loại qua tay của ba thiếu nhi ở Fatima vào năm 1917 không. Ngài đã khẳng định là Tòa Thánh hoàn toàn không giữ kín bất cứ điều gì trong bí mật thứ ba của Fatima.

Về vụ đức Tổng Giám Mục Milingo: Đức Hồng Y Bertone cho biết chính Ngài cũng đã tham gia vào nỗ lực của Tòa Thánh trong việc giàn xếp vụ Đức TGM Milingo sau khi vị này kết hôn với một phụ nữ Đại Hàn vào năm 2001. Vụ kết hôn đã được một giáo phái có tên là “Giáo Hội Hợp Nhất” đứng ra long trọng tổ chức hôn lễ và la lối rùm beng lên cho cả thế giới biết

Sau đó vị TGM Milingo ăn năn hối lỗi được đưa về sống ẩn dật ở Rome cho tới tháng 7 vừa qua thì thình lình ngài lại biến mất. Sau đó ít ngày người ta thấy ngài xuất hiện ở Washington, Hoa Kỳ lớn tiếng chỉ trích Giáo Hội Công Giáo về luật độc thân giáo sĩ.

ĐHY Bertone nói Ngài rất buồn cho câu chuyện mới đây của TGM Milingo và thêm rằng đó là lần vấp ngã lần thứ hai của vị TGM và ĐHY cầu nguyện để vị TGM Phi Châu này sẽ vĩnh viễn trở lại vị thế cũ của Ngài trong Giáo Hội.

Về tình hình Trung Đông: Đức Hồng Y Bertone nhắc lại là vào năm 1991 và 2003, Tòa Thánh luôn có lập trường chống lại mọi can thiệp quân sự vào Iraq Ngài chứng minh bằng chứng cớ tình hình hiện nay tại Iraq cho thấy điều tiên đoán của Tòa Thánh là đúng đắn.

Liên quan đến tình hình chiến sự đang bộc phát ở Lebanon, Ngài xin moị người cầu nguyện mỗi ngày để Chúa ban ơn hoà bình. Ngài nói cầu nguyện là phương thế hữu hiệu nhất nhằm tránh cho khỏi những cuộc tàn sát tập thể vô ích.

ĐHY Bertone, nhân vật quan trọng thứ hai tại Tòa Thánh Vatican cũng lên tiếng chỉ trích các nhà lãnh đạo các quốc gia giầu có. Ngài cáo buộc các giới chức lãnh đạo các cơ quan tài chánh quốc tế như Ngân hàng Thế Giới, Quỹ Tiền tệ Quốc Tế đã áp đặt những điều kiện không thể chấp nhận được cho những món nợ mà các quốc gia đang phát triển muốn vay.Ví dụ buộc phụ nữ phải chích ngừa tuyệt sản, buộc phải đóng cửa các nhà trường Công Giáo



Đức Hồng Y Bertone năm nay 71 tuổi cũng cho biết khi ĐGH Bênêđictô XVI ngỏ ý muốn bổ nhiệm ngài giữ chức Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh thì đức Hồng Y đã cho ĐGH biết là mình không nói được tiếng Anh (tuy nhiên Ngài nói thông thạo tiếng Đức, tiếng Pháp, khá thông thạo tiếng Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha). ĐGH đã bảo đảm với Ngài là điều đó không thành vấn đề. ĐGH nêu ra một ví dụ điển hình cho thấy nhật vật chính trị quốc tế như Thủ Tướng Helmut Kohl của Đức cũng không biết tiếng Anh.