Kuaka Lumpur 23/06/06- Giáo hội Công Giáo Mã Lai phát động chiến dịch toàn quốc cầu nguyện để tòa án liên bang Mã Lai thừa nhận quyền cô Lina Joy được phép cải từ Hồi Giáo sang Kitô Giáo.

Cô Azlina Jailani là ngưòi Hồi Giáo, nhưng đến năm 1998 cô theo Kitô Giáo và đã đổi tên là Lina Joy. Cô nộp đơn lên Sở Đăng Ký Quốc Gia và Tòa Phá Án để xin được đổi căn cước trong đó có mục đổi tôn giáo. Sở Đăng Ký Quốc Gia bác đơn với lý do cô là dân thiểu số Mã Lai nên đương nhiên là người Hồi Giáo. Bây giờ vấn đề của cô nằm trong tay tòa Phá Án Liên Bang Mã Lai quyết định.

Vấn đề tôn giáo ở Mã Lai, kể cả việc cải sang tôn giáo khác thuộc quyền tài phán của toà án Hồi Giáo, chứ không thuộc luật chung của quốc gia.

Nếu cô Lina không được toà thừa nhận là người Kitô Giáo thì cô buộc phải lấy chồng người Hồi Giáo, phải theo luật gia đình và thừa kế của Hồi Giáo

Trường hợp cô Lina Joy mở ra vấn đề tranh cãi về tự do tôn giáo ở Mã Lai được bảo đảm đến mức độ nào. Tại đây có nhiều người thiểu số khác như Trung Quốc và Ấn Độ.

Tại Mã Lai người ta mặc nhiên công nhận hai hệ thống luật pháp song hành. Một bên dựa theo Hồi Giáo và bên kia dựa theo hiến pháp. Hai hệ thống này thường xuyên có những mâu thuẫn. Trường hợp cô Lina là thí dụ điển hình: Hiến pháp thì bảo đảm quyền tự do tôn giáo, còn luật Hồi Giáo thì cấm cải sang đạo khác.

Vì tầm mức quan trọng của vụ án, nên ĐGM Paul Tan Chee Ing, cai quản giáo phận Melata-Johor và là Chủ Tịch Liên Đoàn Kitô Giáo Liên Bang Mã Lai đã phát động chiến dịch cầu nguyện ủng hộ cô Lina.

Cho dù án lệnh tòa sẽ phán quyết ra sao, ĐGM Tan Chee Ing kêu gọi mọi người cầu xin Chúa trợ giúp Lina và xin cho quan toà được sáng suốt đưa ra phán quyết. Xin cho Thủ Tướng Mã lai Abdullah Badawi có được tinh thần cương quyết bảo vệ hiến pháp.