TOKYO -- Theo tin của Hội Đồng Giám Mục Nhật Bản (HĐGMNB), vào ngày 07-05-2006, Bộ Tuyên Thánh ở Roma đã tán thành việc tuyên chân phước cho Petro Kassui Kibe và 187 vị tử đạo nước Nhật, những người đã hy sinh mạng sống vì đức tin trong thế kỷ XVII. Hiện nay Giáo Hội Nhật đã có 26 Thánh Tử Đạo và 205 chân phước.
Cha Fuyuki Hirabayashi, thư ký của ủy ban giám mục Nhật Bản đặc trách việc đệ trình hồ sơ của các vị tử đạo, cho biết rằng nghi lễ tuyên chân phước rất có thể sẽ diễn ra sau tháng 5 năm 2007.
Được biết là vào tháng 1 vừa qua, ĐGM Junichi Nomura, chủ tịch HĐGMNB, và ĐGM Osamu Mizobe, chủ tịch ủy ban nói trên, đã cùng với cha Hirabayashi qua Roma nộp bản thỉnh nguyện xin tuyên chân phước cho các vị tử đạo với chữ ký của tất cả các giám mục thuộc HĐGMNB. Hồng Y Seiichi Shirayanagi, nguyên tổng giám mục Tokyo, cũng đích thân nộp một thỉnh nguyện thư với cùng một nội dung cho ĐGH Benedicto.
Ngày họp cơ mật viện hồng y để cứu xét lần cuối cùng hồ sơ của các vị tử đạo này chưa được ấn định, tuy nhiên theo ĐGM Mizobe, gần như chắc chắn là các hồng y sẽ đồng ý với quyết định tuyên chân phước. Sau đó chính Đức Thánh Cha sẽ ký tên và công bố tông sắc tuyên chân phước.
Tại buổi họp trong tháng 6 năm nay của Hội Đồng Giám Mục Nhật Bản, ĐGM Mizobe sẽ đề nghị thiết lập một ủy ban đặc biệt nhằm chuẩn bị cho nghi lễ tuyên chân phước.
Theo thông tấn xã Fides, việc tuyên chân phước cho 188 vị tử đạo nước Nhật sẽ là “một biến cố phi thường cho Giáo Hội tại Nhật Bản,” mang lại “sự phấn khởi, niềm vui chan chứa và an ủi thiêng liêng cho đàn chiên Công Giáo nhỏ bé trong đất nước mặt trời mọc.”
Hiện nay nước Nhật đã có Thánh Phaolô Miki và 25 bạn tử đạo được Giáo Hội toàn cầu mừng kính vào ngày 6 tháng 2 hằng năm. Những vị này đã bị đóng đinh trên một ngọn đồi mà nay gọi là Núi Thánh cạnh thành phố Nagasaki.
Tại châu Á, những nước sau đây hiện đang dẫn đầu về con số các thánh và chân phuớc:
- Trung Hoa: 120 vị, được tuyên hiển thánh ngày 1-10-2000, đó là chưa kể 1 vị thừa sai Pháp ở Trung Hoa là cha Jean-Gabriel Perboyre, đã được tuyên hiển thánh ngày 2-6-1996.
- Việt Nam: 117 thánh (19-6-1988), 1 chân phước (5-3-2000)
- Đại Hàn: 103 thánh (6-5-1984)(103 vị này hoàn toàn là người Đại Hàn, trong khi Việt Nam có 96 vị thánh gốc Việt).
Nếu 188 vị tử đạo Nhật được tuyên chân phước vào năm 2007, Giáo Hội Nhật sẽ có 26 thánh và 393 chân phước. Việt Nam hiện đang có khoảng 1000 vị tử đạo mà hồ sơ vẫn còn đang được Tòa Thánh nghiên cứu.
![]() |
| Các tín hữu Nhật trên đường đi đến nơi bị xét xử và hành quyết |
![]() |
| Cảnh chém đầu các vị tử đạo Nhật |
Cha Fuyuki Hirabayashi, thư ký của ủy ban giám mục Nhật Bản đặc trách việc đệ trình hồ sơ của các vị tử đạo, cho biết rằng nghi lễ tuyên chân phước rất có thể sẽ diễn ra sau tháng 5 năm 2007.
Được biết là vào tháng 1 vừa qua, ĐGM Junichi Nomura, chủ tịch HĐGMNB, và ĐGM Osamu Mizobe, chủ tịch ủy ban nói trên, đã cùng với cha Hirabayashi qua Roma nộp bản thỉnh nguyện xin tuyên chân phước cho các vị tử đạo với chữ ký của tất cả các giám mục thuộc HĐGMNB. Hồng Y Seiichi Shirayanagi, nguyên tổng giám mục Tokyo, cũng đích thân nộp một thỉnh nguyện thư với cùng một nội dung cho ĐGH Benedicto.
Ngày họp cơ mật viện hồng y để cứu xét lần cuối cùng hồ sơ của các vị tử đạo này chưa được ấn định, tuy nhiên theo ĐGM Mizobe, gần như chắc chắn là các hồng y sẽ đồng ý với quyết định tuyên chân phước. Sau đó chính Đức Thánh Cha sẽ ký tên và công bố tông sắc tuyên chân phước.
Tại buổi họp trong tháng 6 năm nay của Hội Đồng Giám Mục Nhật Bản, ĐGM Mizobe sẽ đề nghị thiết lập một ủy ban đặc biệt nhằm chuẩn bị cho nghi lễ tuyên chân phước.
Theo thông tấn xã Fides, việc tuyên chân phước cho 188 vị tử đạo nước Nhật sẽ là “một biến cố phi thường cho Giáo Hội tại Nhật Bản,” mang lại “sự phấn khởi, niềm vui chan chứa và an ủi thiêng liêng cho đàn chiên Công Giáo nhỏ bé trong đất nước mặt trời mọc.”
Hiện nay nước Nhật đã có Thánh Phaolô Miki và 25 bạn tử đạo được Giáo Hội toàn cầu mừng kính vào ngày 6 tháng 2 hằng năm. Những vị này đã bị đóng đinh trên một ngọn đồi mà nay gọi là Núi Thánh cạnh thành phố Nagasaki.
![]() |
| Phù điêu Đức Mẹ bằng đồng mà các tín hữu Nhật bị bắt chà đạp lên |
- Trung Hoa: 120 vị, được tuyên hiển thánh ngày 1-10-2000, đó là chưa kể 1 vị thừa sai Pháp ở Trung Hoa là cha Jean-Gabriel Perboyre, đã được tuyên hiển thánh ngày 2-6-1996.
- Việt Nam: 117 thánh (19-6-1988), 1 chân phước (5-3-2000)
- Đại Hàn: 103 thánh (6-5-1984)(103 vị này hoàn toàn là người Đại Hàn, trong khi Việt Nam có 96 vị thánh gốc Việt).
Nếu 188 vị tử đạo Nhật được tuyên chân phước vào năm 2007, Giáo Hội Nhật sẽ có 26 thánh và 393 chân phước. Việt Nam hiện đang có khoảng 1000 vị tử đạo mà hồ sơ vẫn còn đang được Tòa Thánh nghiên cứu.


