VATICAN – Trong một lá thư gửi cho chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ, tổng trưởng Thánh Bộ Phụng Tự Vatican đã mạnh mẽ nhận định về tầm quan trọng bản dịch cần phải đúng tiêu chuẩn theo bản văn phụng vụ.

ĐHY Francis Arinze, chủ tịch Thánh Bộ Phụng Tự cảnh giác Đức giám mục William Skylstad, chủ tịch Hội Đồng giám mục Hoa Kỳ rằng Văn phòng của Bộ không thể phê duyệt bản dịch tiếng Anh mới trừ khi nó hợp với những nguyên tắc được đặt ra trong văn kiện Tòa Thánh Liturgiam Authenticam, chỉ dẫn của Vatican về phụng tự được ban hành vào tháng 3 năm 2001. Hoa Kỳ sẽ không nhận được sự phê chuẩn mới nếu tiếp tục dùng văn bản còn sai lệch như vậy.