HÀ NỘI - Ngày 12 tháng 05 năm 2006, nhân dịp lễ Phật Đản, Tòa Tổng Giám mục đã cử cha Giuse Đặng đức Ngân, Tổng Đại diện và cha Laurenxo Chu Văn Minh, Giám Đốc Đại Chủng Viện Hà Nội, đến chúc mừng Thượng Tọa Thích Thanh Tứ tại Chùa Quán Sứ. Đoàn Tòa Tổng Giám mục đã tặng hoa, trao
Phái đoàn tòa TGM Hà Nội đến chúc mừng Lễ Phật Đản
thư chúc mừng của Tòa Thánh và của Đức Tổng Giám mục đến Giáo hội Phật giáo nhân dịp đại lễ Đức Phật Đản Sinh. Từ hai năm nay, mỗi dịp Tết, Tòa Tổng Giám mục vẫn đến thăm Chùa Quán Sứ và chúc Năm Mới Thượng Tọa Thích Thanh Tứ.

Nhân dịp này, đoàn cũng viếng thăm, tặng hoa và trao thư chúc mừng đến Hòa Thương Thích Thanh Chỉnh tại chùa Bà Đá. Chùa Bà Đá là chùa gần Tòa Tổng Giám mục nhất, nằm ngay trên phố Nhà Thờ. Từ nhiều thế kỷ nay, chùa Bà Đá có mối liên hệ tốt với Nhà thờ Chính tòa Hà nội.

Thư Chúc Mừng Của Đức Tổng Giám Mục Giuse Ngô Quang Kiệt

TÒA TỔNG GIÁM MỤC

40, Nhà Chung

Hoàn kiếm – HÀ NỘI

Kính gửi

Thượng Tọa Thích Thanh Tứ

Chùa Quán Sứ


HÀ NỘI

Hà nội, ngày 12 tháng 05 năm 2006

Trọng kính Thượng Tọa.

Trao thư Chúc Mừng Lễ Phật Đản
Nhân dịp đại lễ Đức Phật Đản Sinh, Tòa Tổng Giám mục đại diện cho các linh mục, tu sĩ và giáo dân Công giáo xin gửi lời chúc mừng tới Thượng Tọa, và qua Thượng Tọa, xin gửi lời chúc mừng đến quí vị tăng ni, tín đồ Phật tử.

Chúng tôi cũng xin chuyển đến Giáo hội Phật giáo Việt nam thư chúc mừng của Tòa Thánh Vatican nhân dịp đại lễ này.

Kính chúc Thượng Tọa an khang, Giáo hội Phật giáo phát triển và tình đoàn kết Công giáo – Phật giáo ngày càng tốt đẹp để xây dựng đất nước và phục vụ con người.

Trân trọng

Giuse Ngô Quang Kiệt

Tổng Giám mục Hà Nội