VATICAN – Hôm Thứ Bảy tuần qua ngày 23-11-2002, Đức Hồng Y Angelo Sodano hiện đang giữ chức vu Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh (Bộ trưởng Ngoại giao của Tòa Thánh) đã nộp đơn từ chức theo giáo luật khi tới 75 tuổi, nhưng Đức Thánh Cha đã viết văn thư và muốn ngài vẫn tại chức.

Trong thư gửi cho hồng y Sodano, ĐTC diễn tả lòng biết ơn về quá trình phục vụ trong 12 năm qua của Đức hồng Y Sodano và hy vọng ngài sẽ tiếp tục “cộng tác sáng ngời” và “sine fine” (nghĩa là vô hạn định) tại chức vụ cho Tòa Thánh.

Hồng y Sodano giữ chức Bộ trưởng ngoại giao Tòa Thánh (mà ngôn ngữ Tòa Thánh gọi là Quốc Vụ Khanh) từ năm 1990 thay thế hồng y Agostino Casaroli, một vị ngoại giao lỗi lạc đã phá tan được bức màn sắt Cộng sản và đưa Đông Âu về lại với Châu Âu, trong giai đoạn khó khăn nhất của lịch sử những tranh chấp ý thức hệ và hằn gắn vết thương của chiến tranh.

Trong cuộc phỏng vấn danh cho tờ báo Tin Chiều Corriere della Sera, tờ nhật trình lớn nhất của ý, hồng y Sodano nói về một vài những giây phút cảm động nhất trong quá trình phục vụ Đức gioan Phaolô II. Ngài nói về 3 mục tiêu là: cổ võ hòa bình, đặc biệt tại Iraq, nới rộng sự hiện diện của tổ chức Liên Hiệp Quốc, và muốn ảnh hưởng những giá trị của một Châu Âu mới.

Về vấn đề “cuộc chiến phòng ngừa” chống Iraq” , ngài nhận định rằng “Trước khi mà đưa ra bất cứ giả thuyết nào, tiên vàn phải đi hềt mọi con đường thương thuyết và một giải phát được đồng ý. Chiến tranh không giải quyết được các vấn đề, và danh từ “cuộc chiến phòng ngừa” không có trong từ ngữ của Liên Hiệp Quốc.

Đối với những ai cho rằng Liên Hiệp Quốc không đáp ứng tương xứng với các hoàn cảnh, thì đức hồng y Sodano trả lời rằng “mọi người phải làm những gì trong quyền hạn của mình mà giúp cho LHQ nhận trọng trách vai trò tích cực và hiệu quả càng ngày càng gia tốc trong toàn cảnh thế giới.

Liên quan tới móc nối này, ĐHY giải thích rằng Vatican đang có ý định học hỏi “tìm những phương cách có thể để có sự hiện diện to hơn tại diễn đàn LHQ”, như vậy cũng không gạt bỏ khả năng là có thể trở thành hội viên đầy đủ của LHQ, nếu như điều này “trở thành hữu dụng hơn”. Thế nhưng ngài cũng cho biết “đây còn vấn đề đang được bàn cãi mở rộng”. Hiện tại Vatican hiện diện tại LHQ với cương vị là “quan sát viên thường trực của quốc gia không phải là hội viên” như vậy chỉ có quyền phát biểu mà không có quyền bầu.

Liên quan tới Châu Âu, ĐHY Sodano xác định việc Vatican ủng hộ tiến trình hiệp nhất Châu Âu. Ngài nhận xét rằng “gần 25 năm qua, Đức Thánh Cha đã mời gọi Châu Âu thờ với hai buồng phổi” đó là bên Tây và bên Đông. Đồng thời ĐTC cũng đã kêu gọi Thế giới Châu Âu cổ hãy công nhiên nhận biết về di sản Kitô giáo của mình.

Ngài nói: “Chúng tôi hy vọng việc nhận biết tính cách ‘Người Cha Kitô giáo sinh thành’ sẽ được đề cập tới trong điều 2 của Hiến Pháp tương lai của Châu Âu”.

Ngài nói tiếp "Chúng tôi hy vọng rằng điều khoản mới này có thể được Hiến Pháp và khẳng định rằng Liên hiệp Châu Âu coi những nguyên lý về tự do tôn giáo là của mình, đang khi nhận biết sự hiện hữu sinh tồn của các Giáo Hội và các cộng đồng tôn giáo khác, và bảo đảm quyền lợi của các giáo hội được tổ chức phần mình trong tự do”.

Một điếm khác, chúng ta đặc biệt lưu ý là trong thời ĐHY Sodano là quốc vụ khanh thì Bộ ngoại giao Tòa thánh cũng bắt đầu mang vẻ mặt quốc tế hơn. Từ trước tới nay các Đại Sứ của Tòa Thánh mà tiếng chuyên môn của Vatican gọi là Sứ Thần Tòa Thánh đa số là bộ mặt Châu Âu được bổ nhiệm, nhưng từ vài năm qua đã bắt đầu có những vị gốc Á châu và Phi châu được bổ nhiệm trong các chức vụ quan trọng và then chốt là Đại Diện cho Đức Thánh Cha tại các quốc gia. Năm vừa qua một giáo sĩ gốc Trung Hoa được bổ nhiệm là Sứ Thần tại Pankistan, và mới ngày hôm qua, Đức ông Nguyễn văn Tốt được bổ nhiệm là sứ Thần Tòa Thánh tại Benin và Togo.