Trong một nghi thức trọng thể được tổ chức vào ngày 5/7/2002, Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã chuẩn y các sắc lệnh công nhận nhân đức anh hùng của 5 vị ứng viên phong Chân Phước, và sự chân thật của các phép lạ nhờ lời cầu bầu của 8 vị khác.

Các sắc lệnh đã được tuyên đọc bởi Ðức Hồng Y Jose Saraiva Martins, bộ trưởng bộ Phong Thánh trước sự hiện diện của Ðức Thánh Cha.

Tám sắc lệnh công nhận các phép lạ do sự cầu bầu của các vị:

- Sigimondo Felice Felinski (1822- 1895), Tổng Giám Mục Warsaw, đấng sáng lập Phan Sinh gia đình Ðức Mẹ.

- John Adalbert Balicki (1869- 1948), linh mục Ba Lan.

- John Beyzym (1850- 1912), linh mục dòng Tên người Ukrain.

- Eugenia Ravasco (1845- 1900), người Ý, đấng sáng lập Hội Dòng Nữ Tử Thánh Tâm Chúa Giêsu và Mẹ Maria.

- Juana Maria Condea Lluch (1862-1916), người Tây Ban Nha, đấng sáng lập dòng Tôi Tớ Ðức Mẹ Ðồng Trinh.

- Maria Dominica Mantovani (1862- 1934), người Ý, đấng sáng lập và bề trên dòng Tiểu Muội Thánh Gia.

- Sanzia Szymkowiak (1910- 1942), nữ tu người Ba Lan

- Ladislao Batthyany-Strattmann (1870- 1931), giáo dân người Hung Gia Lợi, một người chồng và là một người cha gương mẫu.

Năm sắc lệnh khác công nhận 5 vị sau đây là "Tôi Tớ Chúa" vì đã sống một cuộc sống với những nhân đức anh hùng. Các vị sẽ được phong Chân Phước khi có một phép lạ do lời cầu bầu của các vị được thực hiện.

-Maria Pia Mastena (1880-1951), người Ý, đấng sáng lập Hội dòng Lòng Từ Bi Thánh

-Maria Petkovic của Chúa Chịu Nạn (1892- 1966), người Croatia, đấng sáng lập Nữ Tử Thương Xót.

- Nemesia Valle (1847- 1916), thành viên Nữ Tử Bác Ái.

- Eufrasia Eluvathinga thuộc Thánh Tâm Chúa(1877- 1952), người Ấn, thành viên Cộng Ðoàn Mẹ Camêlô

- Ivan Merz (1896- 1928), một giáo dân Bosnia