VATICAN CITY (CNS) — Với những cuộc xung đột đẩm máu tại Trung đông “sức người không thể nào dãn hòa được”, Ðức Thánh Cha Gioan Phao lồ II cầu nguyện cho hòa bình sớm trở lại miền Trung Ðông nhờ vào lời cầu bầu của Chân Phước Gioan XXIII, khi ngỏ lời cùng Cộng đồng Giáo Hội Ðông phương vào ngày 21 tháng 11, ngày kỷ niệm 40 năm ngày phổ biến tông huấn “Pacem in Terris” (Hoà bình dưới đất). Ðức Gioan XXIII đã yêu mến Giáo Hội Ðông phương một cách đặt biệt, xin Ngài kêu cầu lên cùng Thiên Chúa.

Ðức Gioan XXIII giữ ngôi Giáo Hoàng từ năm 1958 đến 1963 và là Ðấng đã triêu tập Công đồng Vatican II. Trước ngày đăng quang Ngài đã từng là Ðặc sứ của Tòa Thánh Vatican tại Bulgaria và Thổ nhĩ kỳ. Bức Tông thư với phụ đề: “Xây dựng nền hòa bình tòan cầu trong sự thật, công bình, bác ái và tự do” được phổ biến vào ngày 11 tháng 4 năm 1963.

Ðức Thánh Cha Gioan Phao lồ II nói là Vùng Thánh địa cùng các vùng khác ở phương Ðông đang ở trong nguy cơ của cơn xoáy lốc mà sức con người không thể nào chấm dứt được. Cầu xin Chúa làm cho cơn xoáy lốc bạo lực sớm chấm dứt.