VATICAN – ĐGH Benedictô XVI hôm qua gặp mặt Tổng thống Ai cập là ông Hosni Mubarak tại Tòa Thánh Vatican và hai bên đã bàn thảo về những vấn đề Iran, Iraq và về viễn tượng hòa bình tại Trung Đông.

ĐGH Benedictô tiếp kiến TT Murabak
TT Mubarak nhân chuyến thăm viếng các quốc gia Âu châu, trong chặng cuối cuộc hành trình đã đến Vatican và được Đức Giáo Hoàng dành cho buổi tiếp kiến, trong đó có đề cập về vấn đề chính quyền mới do Hamas thành lập tại Palestine.

Phát ngôn viên Tòa Thánh cho biết cuộc gặp gỡ diễn ra thân tình.

Tiến sĩ Joaquin Navarro-Valls cho biết như sau: "cuộc gặp gỡ này tạo cơ hội cho hai bên nhìn lại những vấn đề liên quan tới viễn tượng Hòa bình lâu dài tại Trung Đông. Đã có cuộc trao đổi những ý tưởng sâu sắc về tình trạng tại Iraq và kiểm điểm về những giải pháp liên quan tới Iran”.

Đang khi đó, Cơ quan thông tấn Trung Đông cho biết Đức Giáo Hoàng và TT Murabak bàn thảo về “những diễn tiến vừa qua trong vùng cũng như những khác biệt về tôn giáo tại vùng Trung Đông”.

Vào đầu năm nay tại Ai cập một tín hữu Thiên Chúa giáo phái Coptic đã thiệt mạng sau cuộc xung đột giữa người Coptic, người Hồi giáo và cảnh sát tại miền Nam Ai Cập. Những cuộc đụng độ xẩy ra khi người Hồi giáo Ai cập chông đối việc dựng bàn thờ và thánh giá tại một nhà trọ thuộc chủ quyền người Thiên Chúa giáo.

Tại Ai cập, muốn xây dựng thánh đường cần có phép của chính quyền.

Vào mùa Thu năm qua, cuộc bạo động đẫm máu nhắm vào các thánh đường Kitô giáo đã xẩy ra tại Alexandria, thuộc Ai cập.

Người Kitô hữu phái Coptic là thiểu số trong một nước Ai cập phần đông là Hồi giáo.