Lần đầu tiên trong 8 năm qua, ngân sách của Tòa Thánh đã thâm thủng 3 triệu Mỹ Kim trong tài khóa 2001. Ðức Hồng Y Sergio Sebastiani, chủ tịch Kinh Tế Vụ của Tòa Thánh nhận định rằng mức thâm thủng này là hậu quả của suy thoái kinh tế thế giới khiến cho có sự sụt giảm trong mức thu nhập trong khi chi phí điều hành Giáo Hội tiếp tục tăng gia.

Năm 1993, Tòa Thánh đã vượt qua được một chuỗi dài những năm thâm thủng ngân sách đã kéo dài từ năm 1970. Hệ thống tài chính mới của Tòa Thánh đã cho thấy có một mức thặng dư tuy khiêm tốn trong mọi năm từ 1993 cho đến năm 2001. Trong năm 2000, mức thặng dư được kể là cao nhất với mức thu nhập tăng đến 70%.

Báo cáo về tài chính đã được đệ trình lên Ðức Thánh Cha hôm 2/7/2002 và được công bố vào ngày 5/7/2002. Tưởng cũng nên nói thêm, những con số trong báo cáo này chỉ liên quan đến các chi phí điều hành Giáo Hội cũng như những thu nhập do các nguồn đầu tư đem đến. Những đóng góp, dâng tặng cho Tòa Thánh không nằm trong phạm vi của các báo cáo này. Trong năm 2001, mặc dù tình trạng kinh tế thế giới không khả quan, mức dâng tặng cho Tòa Thánh đã lên đến 52 triệu Mỹ Kim và mức dâng tặng cho các hoạt động từ thiện của Tòa Thánh tăng 50% so với năm 2000.

Không kể các khoản dâng tặng, thu nhập của Tòa Thánh trong năm 2001 là 177 triệu Mỹ Kim (giảm 4.1% so với năm 2000) và chi phí lên đến 180 triệu Mỹ Kim. Thâm thủng 3 triệu Mỹ Kim.