MOSCOW, 26/02/06 – Đức Thượng Phụ Chính Thống Giáo Nga Alexy II đã mời Đức Hồng Y Roger Etchegaray đến Nga để dự lễ mừng sinh nhật thứ 77 của Ngài
ĐHY Roger Etchegaray, nguyên là Chủ Tịch Hội Đồng Tòa Thánh Về Công Lý và Hòa Bình coi lời mời của Đức Thượng Phụ như là dấu hiệu tôn trọng Giáo Hội Công Giáo, đồng thời coi đó là kết quả của tình thân hữu sâu đậm kéo dài trong nhiều năm.
Sinh nhật của Đức Thượng Phụ là ngày 23 tháng 2. Ngài mừng ngày lễ sinh nhật thứ 77 tại Vương Cung Thánh Đường Chúa Giêsu Cứu Thế tại Mạc Tư Khoa.
Hiện diện trong buổi lễ có hàng giáo phẩm cao cấp của Giáo Hội Chính Thống Nga và một số quan khách đặc biệt, trong đó có ĐHY Roger Etchegaray, đại diện Giáo Hội Công Giáo, Đức Tổng Giám Mục Antonio Menini, đại diện Tòa Thánh tại Liên Bang Nga.
Đức Hồng Y Etchegaray tuyên bố: “Tôi đến Moscow theo lời mời của Đức Thượng Phụ Alexy II. Chúng tôi gặp lại nhau trong tình huynh đệ và thân ái trong hơn 30 năm qua. Và mặc dầu đây là lời mời với tư cách cá nhân, nhưng vẫn có một ảnh hưởng chung. Tôi hy vọng cuộc gặp gỡ sẽ ảnh hưởng tới mối liên hệc giữa hai Giáo Hội ”
Đức Hồng Y cũng cho biết Ngài mang theo lá thư của ĐGH Bênêđictô XVI chúc mừng ngày sinh nhật của Đức Thượng Phụ
Đức Hồng Y còn cho biết Ngài và Đức Thượng Phụ đã gặp nhau vào thời mà Âu Châu còn chia làm hai khối: Khối Cộng Sản và Tư Bản. Lúc đó ĐHY là Chủ Tịch Hội Đồng Giám Mục Âu Châu, còn Đức Thượng Phụ là Chủ Tịch Hội Đồng Giám Mục Chính Thống Âu Châu.
Theo ĐHY Etchegaray, thì chính hai vị đã đứng ra tổ chức các phiên họp đại kết và chia sẽ những thử thách mục vụ dưới thời cộng sản cai trị Đông Âu.
ĐHY nhận xét thêm: " Ngày nay Công Giáo và Chính Thống phải hợp tác chặt chẽ với nhau hơn để đối phó với những vấn đề của thời đại, và rao giảng lời Chúa cách hữu hiệu hơn. Và khi nhìn vào sứ điệp tin mừng chúng ta phải lạc quan về chính Giáo Hội và xã hội trong tương lai. Nhưng vấn đề quan trọng là làm sao chúng ta trung thành với Phúc Âm của Chúa ? Do vậy, chúng ta phải can đảm để đừng giấu giếm và che đậy niềm tin của chúng ta.”
Tưởng cũng nên nói thêm, sau khi chế độ cộng sản sụp đổ, mối liên hệ giữa Chính Thống Nga và Tòa Thánh Vatican không được suông sẻ cho lắm. Chính Thống Nga thì muốn Tòa Thánh Vatican đừng bành trướng Giáo Hội Công Giáo ở Nga còn Tòa Thánh Vatican thì yêu cầu Chính Thống Nga trả lại các tài sản và cơ sở của Giáo Hội Công Giáo mà dưới thời Công Sản đã đưa cho Chính Thống Nga sử dụng và quản tri. Mối liên hệ ngoại giao đó đưa tới kết quả là Đức Thượng Phụ Chính Thống Alexi II đã cản trở không để ĐGH Gioan Phaolô II đến viếng thăm Nga như Ngài đã từng đến nhiều nước trên thế giới. Chính Tổng Thống Putin của Nga đã gặp gỡ ĐGH và tuyên bố với báo chí rằng chính quyền của ông hoan nghênh việc ĐGH Gioan Phaolô II tông du đến Nga.
ĐHY Roger Etchegaray, nguyên là Chủ Tịch Hội Đồng Tòa Thánh Về Công Lý và Hòa Bình coi lời mời của Đức Thượng Phụ như là dấu hiệu tôn trọng Giáo Hội Công Giáo, đồng thời coi đó là kết quả của tình thân hữu sâu đậm kéo dài trong nhiều năm.
Sinh nhật của Đức Thượng Phụ là ngày 23 tháng 2. Ngài mừng ngày lễ sinh nhật thứ 77 tại Vương Cung Thánh Đường Chúa Giêsu Cứu Thế tại Mạc Tư Khoa.
Hiện diện trong buổi lễ có hàng giáo phẩm cao cấp của Giáo Hội Chính Thống Nga và một số quan khách đặc biệt, trong đó có ĐHY Roger Etchegaray, đại diện Giáo Hội Công Giáo, Đức Tổng Giám Mục Antonio Menini, đại diện Tòa Thánh tại Liên Bang Nga.
Đức Hồng Y Etchegaray tuyên bố: “Tôi đến Moscow theo lời mời của Đức Thượng Phụ Alexy II. Chúng tôi gặp lại nhau trong tình huynh đệ và thân ái trong hơn 30 năm qua. Và mặc dầu đây là lời mời với tư cách cá nhân, nhưng vẫn có một ảnh hưởng chung. Tôi hy vọng cuộc gặp gỡ sẽ ảnh hưởng tới mối liên hệc giữa hai Giáo Hội ”
Đức Hồng Y cũng cho biết Ngài mang theo lá thư của ĐGH Bênêđictô XVI chúc mừng ngày sinh nhật của Đức Thượng Phụ
Đức Hồng Y còn cho biết Ngài và Đức Thượng Phụ đã gặp nhau vào thời mà Âu Châu còn chia làm hai khối: Khối Cộng Sản và Tư Bản. Lúc đó ĐHY là Chủ Tịch Hội Đồng Giám Mục Âu Châu, còn Đức Thượng Phụ là Chủ Tịch Hội Đồng Giám Mục Chính Thống Âu Châu.
Theo ĐHY Etchegaray, thì chính hai vị đã đứng ra tổ chức các phiên họp đại kết và chia sẽ những thử thách mục vụ dưới thời cộng sản cai trị Đông Âu.
ĐHY nhận xét thêm: " Ngày nay Công Giáo và Chính Thống phải hợp tác chặt chẽ với nhau hơn để đối phó với những vấn đề của thời đại, và rao giảng lời Chúa cách hữu hiệu hơn. Và khi nhìn vào sứ điệp tin mừng chúng ta phải lạc quan về chính Giáo Hội và xã hội trong tương lai. Nhưng vấn đề quan trọng là làm sao chúng ta trung thành với Phúc Âm của Chúa ? Do vậy, chúng ta phải can đảm để đừng giấu giếm và che đậy niềm tin của chúng ta.”
Tưởng cũng nên nói thêm, sau khi chế độ cộng sản sụp đổ, mối liên hệ giữa Chính Thống Nga và Tòa Thánh Vatican không được suông sẻ cho lắm. Chính Thống Nga thì muốn Tòa Thánh Vatican đừng bành trướng Giáo Hội Công Giáo ở Nga còn Tòa Thánh Vatican thì yêu cầu Chính Thống Nga trả lại các tài sản và cơ sở của Giáo Hội Công Giáo mà dưới thời Công Sản đã đưa cho Chính Thống Nga sử dụng và quản tri. Mối liên hệ ngoại giao đó đưa tới kết quả là Đức Thượng Phụ Chính Thống Alexi II đã cản trở không để ĐGH Gioan Phaolô II đến viếng thăm Nga như Ngài đã từng đến nhiều nước trên thế giới. Chính Tổng Thống Putin của Nga đã gặp gỡ ĐGH và tuyên bố với báo chí rằng chính quyền của ông hoan nghênh việc ĐGH Gioan Phaolô II tông du đến Nga.