Vatican, 16/01/06 – Vào ngày 16 tháng Giêng, trong khi tiếp kiến vị Giáo Sĩ Trưởng Do Thái Giáo ở Rome, ĐGH Benedict XVI đã nghiêm khắc lên án các hành động bài Do Thái đồng thời lên tiếng bảo vệ những nguyên tắc căn bản về luân lý
Trong buổi tiếp kiến này, vị giáo sĩ Do Thái là Riccardo Di Segni đã mời ĐGH viếng thăm đền thờ Do Thái Giáo ở Roma, giống như ĐGH Gioan Phaolô II đã viếng thăm đền thờ này vào tháng Tư năm 1986.
Ngỏ lời với vị Giáo Sĩ Trưởng Do Thái Giáo, ĐGH đã đưa ra nhận xét là dân tộc Do Thái đả phải kiên trì chịu đựng nhiều nổi gian lao và ngày nay tại Rome cộng đồng Do Thái vẫn còn đang là chứng nhân cho tình yêu của Thiên Chúa. ĐGH nói thêm” “cùng chia sẻ lề luật của Thiên Chúa, người Kitô giáo chia sẻ trách nhiệm và hợp tác, thực hiện những điều tốt lành, đem công lý và hoà bình, sự thật và tự do, sư linh thánh và tình yêu đến cho mọi dân tộc. Người Kitô Giáo và Do Thái nên hợp tác với nhau đề đưa ngọn đuốc mười điều răn và hy vọng đến cho những thế hệ mai sau”
Về phương diện chia sẻ sứ mệnh, ĐGH tiếp: Chúng ta phải lên án và chống lại sự thù hận, chống lại những ngộ nhân, chống bất công và bạo động làm cho những người có thiện chí phải nhụt chí. Mọi người phải thấy đau đớn và phải quan tâm đến phong trào chống lại Do Thái đang tái diễn”
Vị Giáo Sĩ Do Thái Di Segni, trong diễn văn đáp từ đã cho biết cộng Đồng Do Thái ở Rome sẽ kỷ niệm 20 năm ngày có chuyến viếng thăm lịch sử của ĐGH Gioan Phaolô II đến đền thờ Do Thái Giáo ở đây. Vị Giáo Sĩ nêu lên lý do tại sao không thể có cuộc viếng thăm một lần nữa của vị tân Giáo Hoàng đến giáo đường này?
Khi rời Tòa Thánh Vatican, Giáo Sĩ Di Segni cho các ký giả biết, trước lời mời của ông, ĐGH dù chưa có lời tuyên bố chính thức nhưng đã có phản úng thuận lợi.
Ngay sau khi lên ngôi Giáo Hoàng, Giáo sĩ Di Segni and và ĐTC Benedict đã trao đổi qua lại những bức điện văn. Trong điện văn gửi cho cộng đồng Do Thái ở Rome, ĐTC đã viết Ngài mong mỏi tiếp tục đối thoại, củng cố sự hợp tác giữa hai bên như vị tiền nhiệm là ĐGH Gioan Phaolô II đã làm. Đáp lại vị giáo sĩ trưởng đã gửi điện văn cho ĐGH, cám ơn Ngài về nội dung bức điện văn chứa nhiều điều ý nghĩa và quan trọng.
![]() |
| Giáo sĩ Do Thái Riccardo de Segni tặng quà lưu niệm cho ĐGH |
Ngỏ lời với vị Giáo Sĩ Trưởng Do Thái Giáo, ĐGH đã đưa ra nhận xét là dân tộc Do Thái đả phải kiên trì chịu đựng nhiều nổi gian lao và ngày nay tại Rome cộng đồng Do Thái vẫn còn đang là chứng nhân cho tình yêu của Thiên Chúa. ĐGH nói thêm” “cùng chia sẻ lề luật của Thiên Chúa, người Kitô giáo chia sẻ trách nhiệm và hợp tác, thực hiện những điều tốt lành, đem công lý và hoà bình, sự thật và tự do, sư linh thánh và tình yêu đến cho mọi dân tộc. Người Kitô Giáo và Do Thái nên hợp tác với nhau đề đưa ngọn đuốc mười điều răn và hy vọng đến cho những thế hệ mai sau”
Về phương diện chia sẻ sứ mệnh, ĐGH tiếp: Chúng ta phải lên án và chống lại sự thù hận, chống lại những ngộ nhân, chống bất công và bạo động làm cho những người có thiện chí phải nhụt chí. Mọi người phải thấy đau đớn và phải quan tâm đến phong trào chống lại Do Thái đang tái diễn”
Vị Giáo Sĩ Do Thái Di Segni, trong diễn văn đáp từ đã cho biết cộng Đồng Do Thái ở Rome sẽ kỷ niệm 20 năm ngày có chuyến viếng thăm lịch sử của ĐGH Gioan Phaolô II đến đền thờ Do Thái Giáo ở đây. Vị Giáo Sĩ nêu lên lý do tại sao không thể có cuộc viếng thăm một lần nữa của vị tân Giáo Hoàng đến giáo đường này?
Khi rời Tòa Thánh Vatican, Giáo Sĩ Di Segni cho các ký giả biết, trước lời mời của ông, ĐGH dù chưa có lời tuyên bố chính thức nhưng đã có phản úng thuận lợi.
Ngay sau khi lên ngôi Giáo Hoàng, Giáo sĩ Di Segni and và ĐTC Benedict đã trao đổi qua lại những bức điện văn. Trong điện văn gửi cho cộng đồng Do Thái ở Rome, ĐTC đã viết Ngài mong mỏi tiếp tục đối thoại, củng cố sự hợp tác giữa hai bên như vị tiền nhiệm là ĐGH Gioan Phaolô II đã làm. Đáp lại vị giáo sĩ trưởng đã gửi điện văn cho ĐGH, cám ơn Ngài về nội dung bức điện văn chứa nhiều điều ý nghĩa và quan trọng.
