VATICAN CITY, 09/01/06 - Tòa Thánh Vatican hiện nay đang có mối quan hệ ngoại giao với 174 quốc gia trên thế giới, nhưng không có quan hệ ngoại giao với Trung Quốc là nước đông dân nhất thế giới.

Số liệu trên đây được trích từ bài diễn văn của ĐGH Bênêđictô XVI đọc trước ngoại giao đoàn cạnh Tòa Thánh. Trong số những nhà ngoại giao có mặt trong buổi họp hôm nay có đại diện của Liên Hiệp Nga là nước Tòa Thánh chưa có quan hệ ngoại giao đầy đủ, có Giám Đốc văn phòng đại diện của Tổ Chức Giải Phóng Palestine. Ngoài ra người ta cũng nhận thấy có đại diện của Liên Hiệp Âu Châu và đảo quốc Malta.

Tưởng cũng nên nhắc lại khi Đức Gioan Phaolô II trở thành Giáo Hoàng vào năm 1978 thì Tòa Thánh chỉ có liên hệ ngoại giao với 85 quốc gia. Nay thì con số đã lên tới 174 quốc gia, tức tăng hơn 50%.

Hiện nay còn 4 quốc gia chưa có quan hệ ngoại giao đầy đủ với Tòa Thánh là Trung Quốc, Việt Nam, Bắc Hàn, và một quốc gia Hồi Giáo là Saudi Arabia.

Từ thời ĐGH Gioan Phaolô II, đường lối ngoại giao mới của Tòa Thánh là muốn thiết lập mối liên hệ với tất cả các nước trên thế giới. Do vậy, ngay khi vừa lên ngôi Giáo Hoàng, trong bài diễn văn đọc trước ngoại giao đoàn vào ngày 12 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI đã bày tỏ ước mong các quốc gia như Trung Quốc Việt Nam, Saudi Arabia, Bắc Hàn sẽ sớm thiết lập quan hệ ngoại giao với Tòa Thánh.