Vatican, Jan. 04 - Trong buổi tiếp kiến khách hành hương đầu năm 2006, Đức Thánh Cha đã nói với mọi người rằng hiệp nhất với Chúa Kitô là phương thế tốt nhất mang lại sự đoàn kết và hòa bình cho nhân loại.
Thông thường vào mùa đông, thời tiết giá lạnh, Tòa Thánh thường xếp đặt để ĐGH tiếp khách hành hương trong đại sảnh đường Phaolô VI là nơi có 7000 chỗ ngồi. Tuy nhiên, vào buổi tiếp kiến ngày thứ Tư đầu năm nay, số khách hành hương đến quá đông, lên đến 15,000 người. Do vậy Tòa Thánh đã phải xếp đặt hai đợt để ĐTC tiếp khách hành hương.
Đợt thứ nhất ĐTC tiếp 7000 người trong đại sảnh đường Phaolô VI, đợt thứ hai tiếp 8000 người trong đền thờ Thánh Phêrô. Dưới thời ĐGH Gioan Phaolô II đôi khi Tòa Thánh cũng phải tổ chức hai buổi tiếp kiến vì số khách hành hương đến đông. Trong buổi tiếp kiến hôm nay, ĐTC đã suy niệm ý tưởng trong lá thư Thánh Phaolô gửi giáo dân Colossians.
Tưởng cũng nên nhắc lại mới đây tin từ Văn Phòng Báo Chí Tòa Thánh cho biết nói chung số khách hành hương đến nghe ĐGH nói tại Tòa Thánh Vatican vào các buổi trưa Chúa Nhật và thứ Tư đông hơn thời đức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II.
Thông thường vào mùa đông, thời tiết giá lạnh, Tòa Thánh thường xếp đặt để ĐGH tiếp khách hành hương trong đại sảnh đường Phaolô VI là nơi có 7000 chỗ ngồi. Tuy nhiên, vào buổi tiếp kiến ngày thứ Tư đầu năm nay, số khách hành hương đến quá đông, lên đến 15,000 người. Do vậy Tòa Thánh đã phải xếp đặt hai đợt để ĐTC tiếp khách hành hương.
Đợt thứ nhất ĐTC tiếp 7000 người trong đại sảnh đường Phaolô VI, đợt thứ hai tiếp 8000 người trong đền thờ Thánh Phêrô. Dưới thời ĐGH Gioan Phaolô II đôi khi Tòa Thánh cũng phải tổ chức hai buổi tiếp kiến vì số khách hành hương đến đông. Trong buổi tiếp kiến hôm nay, ĐTC đã suy niệm ý tưởng trong lá thư Thánh Phaolô gửi giáo dân Colossians.
Tưởng cũng nên nhắc lại mới đây tin từ Văn Phòng Báo Chí Tòa Thánh cho biết nói chung số khách hành hương đến nghe ĐGH nói tại Tòa Thánh Vatican vào các buổi trưa Chúa Nhật và thứ Tư đông hơn thời đức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II.