Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI nhìn lại năm 2005
Vatican ngày 22/12/2005 ĐTC Benedictô XVI nhìn lại các biến cố quan trọng của Giáo Hội trong năm 2005 bao gồm lễ an táng và biến cố Ngài được bầu chọn làm Giáo hoàng. ĐTC đã theo gương vị tiền nhiệm của Ngài duyệt lại một vài biến cố quan trọng của Giáo Hội trong năm nay trước khi gửi sứ điệp chúc mừng Giáng sinh cho Giáo triều Roma.
Cuộc gặp gỡ được tổ chức tại sảnh đường Clementine. Đức Hồng Y niên trưởng Hồng Y đoàn Angelo Sodano chào mừng Đức Thánh Cha.
Nhắc lại biến cố qua đời của Vị tiền nhiệm Gioan Phaolô II, ĐTC nói “Với những lời giảng dậy và công việc mà Đức cố Gioan Phaolô II để lại cho chúng ta thật qúi gía vô ngần, đặc biệt bài học về đau khổ và thinh lặng, chính trong đau khổ bệnh tật và thinh lặng Ngài biến chúng thành một sứ điệp ‘Ngài tận hiến trọn vẹn cho Thiên Chúa’, điều ấy đã được toàn cầu đón nhận trong tang lễ của Ngài.
Kế đến ĐTC đề cập ngắn gọn biến cố Ngài được bầu chọn kế vị Đức Gioan Phaolô II làm đại diện Thánh Tông Đồ Phêrô ngày 19/4. ĐTC nhìn nhận “đây là một sự vượt qúa ơn gọi của Cha làm Cha chỉ biết tín thác đáp trả lời ‘xin vâng’. Cha tin tưởng cậy dựa vào lời cầu nguyện của các con đem lại cho Cha nguồn hỗ trợ và sức mạnh.
Tiếp theo là Ngày Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới đánh dấu chuyến công du đầu tiên của Cha vào tháng 8 vừa qua Cologne quê hương của Cha. Trong dịp này Cha đã gặp gỡ cả triệu người và bài học mà Tòan Giáo Hội học hỏi được là tầm quan trọng của việc Tôn Thờ Thánh Thể. Mặc dù mỗi người tuỳ theo lòng nhiệt thành của mình, nhưng tất cả tụ vào tâm điểm “thờ lạy Thánh Thể”.
Kế tiếp là Thượng Hội Đồng các Giám Mục được triệu tập hồi tháng 10 vừa qua để kết thúc Năm Thánh Thể, đã được ĐTC Gioan Phaolô II khai mở và cỗ súy.
ĐTC Benedictô XVI nói đỉnh cao của Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế Giới vừa qua là làm chứng cho thế giới biết về niềm tin vào sứ hiện diện thực sự của Chúa Kitô Phục sinh trong bí tích Thánh Thể, với thịt máu, xác thân và linh hồn cùng thiên tính và nhân tính của Chúa Giêsu."
ĐTC còn nói thêm “Cha lấy làm an ủi vì thấy mọi nơi trên thế giới, trong Giáo Hội đã dấy lên một luồng gió canh tân việc tôn sùng bí tích Thánh Thể Chúa và hiệu qủa mà bí tích này mang lại.”
Sau cùng là kỷ niệm 40 năm Thánh Công Đồng Chung Vaticanô II vào lễ Mẹ Vô Nhiễm 8/12. ĐTC Bênêđictô XVI nói "Giáo Hội nhìn nhận những ưu điểm mà Thánh Công Đồng đem lại cho Giáo Hội thật lớn lao và còn sinh động cho tới ngày nay kể từ năm 1968. Ngày nay chúng ta thấy hạt giống được ươm trồng thời ấy đang được triển nở dần dần và lớn mạnh, mà tất cả chúng ta đều mang ơn!”
Cùng với những người tin tưởng vào nỗ lực đối thoại hiệp nhất Giáo Hội, ĐTC nói: “Giáo Hội xưa nay, trước và sau Công Đồng và qua các thời đại, Giáo Hội vẫn là một Giáo Hội Thánh Thiện, Công Giáo và Tông Truyền”.
Vatican ngày 22/12/2005 ĐTC Benedictô XVI nhìn lại các biến cố quan trọng của Giáo Hội trong năm 2005 bao gồm lễ an táng và biến cố Ngài được bầu chọn làm Giáo hoàng. ĐTC đã theo gương vị tiền nhiệm của Ngài duyệt lại một vài biến cố quan trọng của Giáo Hội trong năm nay trước khi gửi sứ điệp chúc mừng Giáng sinh cho Giáo triều Roma.
Cuộc gặp gỡ được tổ chức tại sảnh đường Clementine. Đức Hồng Y niên trưởng Hồng Y đoàn Angelo Sodano chào mừng Đức Thánh Cha.
Nhắc lại biến cố qua đời của Vị tiền nhiệm Gioan Phaolô II, ĐTC nói “Với những lời giảng dậy và công việc mà Đức cố Gioan Phaolô II để lại cho chúng ta thật qúi gía vô ngần, đặc biệt bài học về đau khổ và thinh lặng, chính trong đau khổ bệnh tật và thinh lặng Ngài biến chúng thành một sứ điệp ‘Ngài tận hiến trọn vẹn cho Thiên Chúa’, điều ấy đã được toàn cầu đón nhận trong tang lễ của Ngài.
Kế đến ĐTC đề cập ngắn gọn biến cố Ngài được bầu chọn kế vị Đức Gioan Phaolô II làm đại diện Thánh Tông Đồ Phêrô ngày 19/4. ĐTC nhìn nhận “đây là một sự vượt qúa ơn gọi của Cha làm Cha chỉ biết tín thác đáp trả lời ‘xin vâng’. Cha tin tưởng cậy dựa vào lời cầu nguyện của các con đem lại cho Cha nguồn hỗ trợ và sức mạnh.
Tiếp theo là Ngày Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới đánh dấu chuyến công du đầu tiên của Cha vào tháng 8 vừa qua Cologne quê hương của Cha. Trong dịp này Cha đã gặp gỡ cả triệu người và bài học mà Tòan Giáo Hội học hỏi được là tầm quan trọng của việc Tôn Thờ Thánh Thể. Mặc dù mỗi người tuỳ theo lòng nhiệt thành của mình, nhưng tất cả tụ vào tâm điểm “thờ lạy Thánh Thể”.
Kế tiếp là Thượng Hội Đồng các Giám Mục được triệu tập hồi tháng 10 vừa qua để kết thúc Năm Thánh Thể, đã được ĐTC Gioan Phaolô II khai mở và cỗ súy.
ĐTC Benedictô XVI nói đỉnh cao của Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế Giới vừa qua là làm chứng cho thế giới biết về niềm tin vào sứ hiện diện thực sự của Chúa Kitô Phục sinh trong bí tích Thánh Thể, với thịt máu, xác thân và linh hồn cùng thiên tính và nhân tính của Chúa Giêsu."
ĐTC còn nói thêm “Cha lấy làm an ủi vì thấy mọi nơi trên thế giới, trong Giáo Hội đã dấy lên một luồng gió canh tân việc tôn sùng bí tích Thánh Thể Chúa và hiệu qủa mà bí tích này mang lại.”
Sau cùng là kỷ niệm 40 năm Thánh Công Đồng Chung Vaticanô II vào lễ Mẹ Vô Nhiễm 8/12. ĐTC Bênêđictô XVI nói "Giáo Hội nhìn nhận những ưu điểm mà Thánh Công Đồng đem lại cho Giáo Hội thật lớn lao và còn sinh động cho tới ngày nay kể từ năm 1968. Ngày nay chúng ta thấy hạt giống được ươm trồng thời ấy đang được triển nở dần dần và lớn mạnh, mà tất cả chúng ta đều mang ơn!”
Cùng với những người tin tưởng vào nỗ lực đối thoại hiệp nhất Giáo Hội, ĐTC nói: “Giáo Hội xưa nay, trước và sau Công Đồng và qua các thời đại, Giáo Hội vẫn là một Giáo Hội Thánh Thiện, Công Giáo và Tông Truyền”.