Đức Thánh Cha công bố 19 vị thánh
ĐTC Benedictô XVI đã ký sắc lệnh phong thánh đầu tiên cho 19 tân Chân phước và Hiển thánh sẽ được tôn vinh vào tháng Tư năm tới.
Theo tờ Daily Telegraph cho hay trong danh sách thì có hai hiển thánh: một linh mục Ba lan sống vào thế kỷ 15 và một nữ tu người Ý sống vào thế kỷ 16. Còn lại là 17 tân Chân phước gồm 9 vị người Ý, ba vị người Đức, ba vị người Tây Ban Nha, một vị người Hòa Lan và một vị người Ấn Độ.
Vị linh mục Ấn Độ tên là Agostino Thevarparampil, qua đời vào năm 1973 và 13 vị khác sinh sống trong thế kỷ 20 cho tới ngày nay.
Bắt đầu từ triều đại Giáo Hoàng của Đức Gioan Phaolô II thì tiến trình phong thánh cần khởi đi từ sự nhìn nhận những hành vi anh hùng của ứng viên hoặc vị đó được ơn tử đạo và cần một phép lạ do lời chuyển cầu của vị thánh mới.
Đức Thánh Cha Benedictô đã tái xác nhận mọi sắc lệnh phong thánh và chân phước mà vị tiền nhiệm của Ngài đã xúc tiến ngoại trừ một trường hợp vào đầu năm nay ĐTC đã tạm hoãn việc phong chân phước cho một tư tưởng gia người Pháp là Leon Dehon (1843-1925), vì trong các bài viết của Ngài có nhiều bài bài Do Thái, chưa được ủy ban phong thánh tìm hiểu cặn kẽ.
ĐTC Benedictô đã miễn chuẩn luật Hội thánh cho tiến trình mở hồ sơ phong thánh Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II mà theo truyền thống của Giáo Hội, việc này chỉ được xúc tiến sau khi ứng viên qua đời được năm năm.
ĐTC Benedictô XVI đã ký sắc lệnh phong thánh đầu tiên cho 19 tân Chân phước và Hiển thánh sẽ được tôn vinh vào tháng Tư năm tới.
Theo tờ Daily Telegraph cho hay trong danh sách thì có hai hiển thánh: một linh mục Ba lan sống vào thế kỷ 15 và một nữ tu người Ý sống vào thế kỷ 16. Còn lại là 17 tân Chân phước gồm 9 vị người Ý, ba vị người Đức, ba vị người Tây Ban Nha, một vị người Hòa Lan và một vị người Ấn Độ.
Vị linh mục Ấn Độ tên là Agostino Thevarparampil, qua đời vào năm 1973 và 13 vị khác sinh sống trong thế kỷ 20 cho tới ngày nay.
Bắt đầu từ triều đại Giáo Hoàng của Đức Gioan Phaolô II thì tiến trình phong thánh cần khởi đi từ sự nhìn nhận những hành vi anh hùng của ứng viên hoặc vị đó được ơn tử đạo và cần một phép lạ do lời chuyển cầu của vị thánh mới.
Đức Thánh Cha Benedictô đã tái xác nhận mọi sắc lệnh phong thánh và chân phước mà vị tiền nhiệm của Ngài đã xúc tiến ngoại trừ một trường hợp vào đầu năm nay ĐTC đã tạm hoãn việc phong chân phước cho một tư tưởng gia người Pháp là Leon Dehon (1843-1925), vì trong các bài viết của Ngài có nhiều bài bài Do Thái, chưa được ủy ban phong thánh tìm hiểu cặn kẽ.
ĐTC Benedictô đã miễn chuẩn luật Hội thánh cho tiến trình mở hồ sơ phong thánh Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II mà theo truyền thống của Giáo Hội, việc này chỉ được xúc tiến sau khi ứng viên qua đời được năm năm.